TPHCM:

Vụ tông trọng thương Thiếu tá CSGT: Người đi xe máy có nồng độ cồn rất cao

(Dân trí) - Kết quả kiểm tra tại bệnh viện xác định, người chạy xe máy tông trọng thương cảnh sát giao thông có nồng độ cồn trong người rất cao, điều khiển phương tiện quá tốc độ nhiều lần so với mức cho phép.

Như Dân trí đã đưa tin, trưa 9/8, Thiếu tá Huỳnh Tấn Đạt, CSGT Đội Cát Lái (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, PC08, Công an TPHCM) đang làm nhiệm vụ xử lý phương tiện chạy quá tốc độ trên đại lộ Mai Chí Thọ (đoạn qua phường Bình Khánh, quận 2, TPHCM) thì bị Nguyễn Minh Khang (sinh năm 1983, quê tỉnh Trà Vinh) chạy xe máy tông trọng thương, phải cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).
 
Chiều 9/8, Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08 đã đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên Thiếu tá Đạt.
 
Vụ tông trọng thương Thiếu tá CSGT: Người đi xe máy có nồng độ cồn rất cao - 1

Thượng tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng PC08 đến bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên Thiếu tá Đạt.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Đạt bị thương vùng đầu, khâu 6 mũi, sức khỏe đã tạm ổn nhưng vẫn phải nằm lại bệnh viện để tiếp tục theo dõi tình trạng thương tích.

Trước đó, khoảng hơn 12h trưa cùng ngày, tổ công tác thuộc Đội CSGT Cát Lái thực hiện chuyên đề kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm tốc độ trên đại lộ Mai Chí Thọ (hướng từ đường Đồng Văn Cống về hầm Thủ Thiêm), đoạn qua phường Bình Khánh, quận 2 thì thiết bị chuyên dụng của CSGT phát hiện Khang điều khiển xe máy chạy với tốc độ hơn 60 km/h (đoạn đường chỉ cho phép chạy 50 km/h).

Vụ tông trọng thương Thiếu tá CSGT: Người đi xe máy có nồng độ cồn rất cao - 2

Hiện trường vụ việc nam thanh niên sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ lao xe vào CSGT.

Lúc này, một CSGT dùng gậy chuyên dụng ra tín hiệu chặn dừng từ xa. Khang ban đầu có giảm tốc độ nhưng sau đó bất ngờ tiếp tục lao tới tông vào Thiếu tá Đạt đang hướng dẫn Khang tấp vào lề để xử lý.

Cú tông mạnh khiến Thiếu tá Đạt té xuống đường chấn thương đầu nặng, ra nhiều máu dù có mũ bảo hộ của ngành CSGT. Riêng Khang và phương tiện cũng bị té xuống đường.

Vụ tông trọng thương Thiếu tá CSGT: Người đi xe máy có nồng độ cồn rất cao - 3
Vụ tông trọng thương Thiếu tá CSGT: Người đi xe máy có nồng độ cồn rất cao - 4

Chiếc mũ chuyên dụng của Thiếu tá CSGT nhuốm đầy máu

Ngay khi tai nạn xảy ra, tổ công tác đã dùng ô tô công vụ nhanh chóng đưa Thiếu tá Đạt và Khang vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu.

Vụ tông trọng thương Thiếu tá CSGT: Người đi xe máy có nồng độ cồn rất cao - 5

Cơ quan chức năng xác định Khang có sử dụng rượu bia trước khi tham gia giao thông, nồng độ cồn trong người cao.

Qua kiểm tra trong bệnh viện, thời điểm Khang điều khiển phương tiện, nam thanh niên này có nồng độ cồn trong người cao.

Sau khi sơ cứu, do chỉ bị thương tích nhẹ, Khang được CSGT Cát Lái đưa về trụ sở Công an phường Bình Khánh bàn giao cho đơn vị này phối hợp với cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 2, tiếp tục làm rõ dấu hiệu của hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đăng Lê