Vụ tân binh bị trả về sau một tuần nhập ngũ: Đề xuất hình thức kỷ luật

Dương Nguyên

(Dân trí) - Chính quyền xã Đức Đồng (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) thống nhất đề xuất kỷ luật Khiển trách Chỉ huy trưởng Quân sự xã vì "nóng vội, cẩu thả, tin tưởng người khác, dẫn đến sai phạm".

Sáng 1/3, ông Trần Tình, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng (huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, chính quyền xã này đã tổ chức họp kiểm điểm để làm rõ khuyết điểm, sai phạm liên quan đến vụ tân binh vừa nhập ngũ đã bị trả về.

Theo ông Tình, trong tường trình và xác minh của xã, ông Nguyễn Cửu Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đức Đồng là một cán bộ nhiệt tình. Tuy nhiên, ông này trong khi làm hồ sơ cho tân binh nhập ngũ đã "nóng vội, cẩu thả và tin tưởng người khác dẫn đến sai phạm".

Vụ tân binh bị trả về sau một tuần nhập ngũ: Đề xuất hình thức kỷ luật - 1

Tân binh Nguyễn Bá T. bị trả về địa phương do không đạt trình độ học vấn (Ảnh: H.T.).

Tại cuộc họp, ông Long nhận khuyết điểm của mình và hứa sẽ khắc phục rút kinh nghiệm; tự nhận hình thức kỷ luật Khiển trách.

Sau khi chỉ rõ sai phạm, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực UBND xã Đức Đồng đã thống nhất đề xuất xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Cửu Long.

Thường vụ Đảng ủy xã, UBND xã Đức Đồng cũng họp kiểm điểm, xin rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý cán bộ công chức.

"Hiện, chúng tôi đã gửi biên bản họp kiểm điểm đề xuất kỷ luật công chức cho UBND huyện Đức Thọ", Chủ tịch UBND xã Đức Đồng nói.

Theo một lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ, sai phạm này còn có sự tắc trách của một lãnh đạo Trường THCS Đồng Lạng trong việc xác nhận trình độ văn hóa lớp 8 cho tân binh.

Trường hợp này và vi phạm của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đức Đồng sẽ được UBND huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Thọ xem xét để đưa ra hình thức kỷ luật cuối cùng.

Trước đó, sáng 7/2, Nguyễn Bá T. (25 tuổi, trú xã Đức Đồng) là một trong số 130 thanh niên huyện Đức Thọ lên đường tòng quân.

Thanh niên này được biên chế vào Trung đoàn BB1, Sư đoàn 324, Quân khu 4 (đóng tại huyện Đô Lương, Nghệ An). Nhưng chỉ hơn một tuần sau ngày nhập ngũ, tân binh này bị đơn vị trả về địa phương do không đủ tiêu chuẩn về trình độ học vấn.

Theo kết quả xác minh của cơ quan chức năng, việc làm sai lệch hồ sơ, lý lịch cũng như lá đơn tình nguyện nhập ngũ của tân binh Nguyễn Bá T. đều do ông Nguyễn Cửu Long (Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đức Đồng) làm.

Ngày 21/2, lãnh đạo UBND huyện Đức Thọ giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này làm việc với thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng, Phó hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng, để làm rõ việc ký xác nhận không đúng sự thật về trình độ văn hóa của Nguyễn Bá T.

Nguyễn Bá T. là con út, có 4 anh chị đều đã lập gia đình, người bố qua đời, chỉ còn mẹ già yếu. Gia đình T. thuộc diện khó khăn.

Bà Phan Thị H. (64 tuổi, mẹ T.) cho hay, ngay từ khi sinh ra, con trai mình sức khỏe yếu, không nhanh nhẹn như bạn bè đồng trang lứa. Mắt T. cũng không tốt, thường xuyên nhấp nháy. Vì thế, bà H. cùng bà con lối xóm rất bất ngờ về việc T. được gọi đi khám nghĩa vụ quân sự và còn trúng tuyển.