Thừa Thiên - Huế:

Vụ tài xế xe buýt đình công: Hệ thống xe buýt hoạt động trở lại

(Dân trí) - Ngày 9/5, ông Võ Văn Tươi, PGĐ Sở GTVT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau khi Sở về làm việc, chỉ đạo tìm hướng giải quyết thỏa đáng cho anh em lái xe buýt, từ ngày 8/5, toàn bộ hệ thống xe buýt đã hoạt động trở lại.

Theo đó, hệ thống xe buýt gồm 32 xe với 69 lái chính, lái phụ của Công ty TNHH TMDV Hoàng Đức - chiếm phần lớn số lượng xe buýt trong địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - đã đạt được thỏa thuận với công ty.

“Điểm mấu chốt trong câu chuyện là lương bổng thấp, công ty đã cùng với các lái xe đồng ý mức tăng thêm 500 ngàn đồng. Vì mới hoạt động nên việc thưởng của công ty còn khó khăn, nhưng phía lãnh đạo công ty có thống nhất ý kiến với tôi, nếu làm ăn hiệu quả, tết sẽ thưởng tốt cho anh em.

Bên cạnh đó, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cũng sẽ được tiến hành nhanh để cấp thẻ cho anh em. Công ty nói đóng bảo hiểm xã hội cho lái xe từ 1/5, nhưng vì chuyển giao từ đơn vị cũ là Công ty TNHH NN MTV Quản lý Bến xe Thừa Thiên Huế từ tháng 4, nên chúng tôi phải chỉ đạo đóng bảo hiểm xã hội từ đầu tháng 4 để khỏi gián đoạn. Còn bảo hiểm y tế, công ty cũng cam kết là anh em nếu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế có giấy tờ chứng nhận thì sẽ thanh toán lại toàn bộ trong lúc chờ có thẻ bảo hiểm y tế” – ông Tươi trao đổi.

Các xe buýt Huế đã hoạt động trở lại từ ngày 8/5 sau khi đạt được thỏa thuận với công ty mới

Các xe buýt Huế đã hoạt động trở lại từ ngày 8/5 sau khi đạt được thỏa thuận với công ty mới

Về trường hợp tài xế Võ Trọng Lành xin nghỉ ốm đột xuất mà bị giám đốc công ty nói là “làm việc sai nguyên tắc và yêu cầu thôi việc”, ông Tươi cho biết công ty có ý kiến ông Lành có thể trở lại làm việc sau khi điều trị xong.

Được biết, 32 xe buýt trên trước đây thuộc quản lý của Công ty TNHH NN MTV Quản lý Bến xe Thừa Thiên - Huế. Từ đầu tháng 4/2015, tỉnh có chủ trương xã hội hóa xe buýt. Công ty TNHH TMDV Hoàng Đức đã trúng thầu và tiếp nhận 32 xe buýt cùng các tài xế từ Công ty TNHH Nhà nước MTV Quản lý bến xe Thừa Thiên - Huế. Mức trợ cấp của UBND tỉnh cho doanh nghiệp Hoàng Đức chỉ còn 4,6 tỉ đồng/năm, bằng một nửa mức trợ giá ở đơn vị cũ.

Như Dân trí thông tin, ngày 7/5, đồng loạt 69 tài xế của 32 xe buýt đồng loạt đình công làm “tê liệt” hệ thống xe buýt của toàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhiều người dân đi làm, đi học bằng xe buýt đã bị ảnh hưởng công việc nghiêm trọng. Lý do tài xế xe buýt đình công là do lương bổng ở nơi làm việc mới thấp, không có bảo hiểm.

Đại Dương