Thừa Thiên Huế:

Vụ tai nạn trên đèo Phước Tượng: Tài xế xe khách tử vong

(Dân trí) - Chiều 23/11, Đại úy Phan Bảo Trung, Trạm trưởng Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, tài xế xe khách trong vụ va chạm giữa xe khách và xe tải tại đèo Phước Tượng làm 9 người bị thương, đã tử vong.

Tài xế Đỗ Chí T. (SN 1972, trú tại TP Tuy Hòa, Phú Yên) điều khiển xe khách giường nằm BKS 51B-18347 do bị thương quá nặng, đã tử vong lúc trưa nay sau khi nhập khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Huế.

Cả 9 hành khách trên xe khách này bị thương vẫn đang được theo dõi, chăm sóc. Có 4 hành khách bị thương nặng như chấn thương gãy xương đùi, cẳng chân và chấn thương sọ não đang được điều trị đặc biệt tại Bệnh viện Trung ương Huế.

 


Đầu chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong.

Đầu chiếc xe khách bị biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong.

Như đã đưa tin, vào 8h sáng ngày 23/11, tại đoạn cua đèo Phước Tượng ở km 869 + 800 trên QL1A đoạn qua địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế, xe khách do tài xế T. đi theo hướng Bắc Nam đã va chạm mạnh với xe đầu kéo BKS 75C-00256 kéo theo rơ-moóc do tài xế Nguyễn Văn Quang (SN 1967, trú tại phường Kim Long, TP Huế) chạy hướng ngược lại.

Cú tông rất mạnh đã làm đầu xe của cả 2 xe nát bét. Riêng buồng lái xe khách bị nát gần như hoàn toàn. Hành khách bị thương nhiều, la khóc dữ dội. Lực lượng CSGT của trạm Phú Lộc đã tức tốc có mặt hiện trường, hướng dẫn giao thông, điều tiết xe đi vào hầm Phước Tượng để đỡ kẹt xe.

Đại úy Phan Bảo Trung cho biết, lỗi hoàn toàn do xe khách khi đi sai phần đường. Lúc đi vào đường cua đèo, do hạn chế tầm nhìn phải đi chậm dưới 40km/h, trong khi này xe khách đã đi với tốc độ cao nên gây ra tai nạn.

 


Chiếc xe tải cũng bị nát bét phần đầu.

Chiếc xe tải cũng bị nát bét phần đầu.

 

Đại Dương