Vụ tai nạn ở Sa Pa: Các nạn nhân Trung Quốc đang hồi phục sức khỏe

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí cuối giờ chiều 16/3, bác sỹ Phạm An Hùng, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai, cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu và điều trị cho 30 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xe khách trên đường lên Sa Pa, hầu hết là người Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Sa Pa sáng ngày 16/3, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.
Ông Nguyễn Thanh Dương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông ở Sa Pa sáng ngày 16/3, đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai.

Trong số đó có một nạn nhân nữ sinh năm 1954 bị đa chấn thương rất nặng. Tuy nhiên do được cấp cứu kịp thời nên nữ bệnh nhân người Trung Quốc này đã dần hồi phục và được bàn giao an toàn cho phía nước bạn Trung Quốc, đưa bệnh nhân xuất cảnh về nước qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Bác sỹ Phạm An Hùng cho biết thêm, đến chiều tối ngày 16/3, còn 24 nạn nhân đang được tiếp tục theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Không có nạn nhân nào bị thương nặng.

Lái xe tải của hãng Sao Việt là nạn nhân duy nhất người Việt Nam đến nay cũng đã phục hồi sức khỏe.

Các nạn nhân người Trung Quốc rất cảm kích trước hành động cấp cứu khẩn trương và tình cảm tốt đẹp của các lực lượng cứu nạn, cứu hộ và điều trị.

Ông Lê Anh Đại, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lào Cai, Giám đốc Công ty du lịch quốc tế Bình Minh (thành phố Lào Cai) cho biết, chiếc xe chở khách du lịch bị tai nạn giao thông sáng 16/3 ở dốc cua 3 tầng trên quốc lộ 4D thuộc xã Trung Chải, huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) chở khách du lịch Trung Quốc sang thăm Việt Nam theo tour 5 ngày bằng hộ chiếu do các đơn vị du lịch tổ chức. Nhiều khả năng các du khách này ngủ ở Sa Pa đêm 15/3, sáng 16/3 đi xe ô tô xuống thăm Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và Hà Nội thì không may gặp nạn.


Chiếc xe khách kịp dừng lại trước khi lao xuống vực sâu cạnh cua 3 tầng Trung Chải.

Chiếc xe khách kịp dừng lại trước khi lao xuống vực sâu cạnh cua 3 tầng Trung Chải.

Rất may chiếc xe khách không bị lao xuống vực sâu ở cạnh cua 3 tầng Trung Chải, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.

Được biết ông Nguyễn Thanh Dương, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai và Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo huyện Sa Pa đã có mặt từ sớm tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn và điều tra làm rõ nguyên nhân.

Phạm Ngọc Triển