Vụ tai nạn 8 người thương vong: Tạm giữ tài xế

(Dân trí) - Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hà Trung, Thanh Hóa khiến 3 người thân trong một gia đình ở Nghệ An trên đường đi đám cưới gặp nạn, cơ quan công an đã tạm giữ tài xế điều khiển chiếc xe gặp nạn.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4h30 sáng ngày 19/7, trên quốc lộ 1A, đoạn qua huyện Hà Trung, Thanh Hóa. Chiếc xe ô tô 7 chỗ do tài xế Hồ Tuấn Sáu điều khiển chở theo 7 người là anh em, họ hàng trong một gia đình từ Nghệ An đi đám cưới, đến vị trí trên thì tông mạnh vào xe đầu kéo đang đỗ bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong.

Vụ tai nạn làm 3 người tử vong, 5 người bị thương. Sức khỏe các nạn nhân bị thương đang dần hồi phục, có tiến triển tốt. Riêng nạn nhân Lê Văn Bình bị thương nặng nên đã được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Theo Đại tá Lê Trung Hiếu - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hóa, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ, lấy lời khai nhân chứng để sớm khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, để phục vụ công tác xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ tài xế Hồ Tuấn Sáu (49 tuổi, ở xã Nam Trung, huyện Nam Đàn, Nghệ An).

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Hồ Tuấn Sáu cũng bị thương và tâm lý hoảng loạn nên đến thời điểm này, cơ quan công an mới tiến hành tạm giữ để lấy lời khai.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong.


Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do tài xế Hồ Tuấn Sáu điều khiển xe trong tình trạng buồn ngủ. Về chiếc xe đầu kéo đỗ bên đường, theo Đại tá Hiếu, thời điểm tai nạn, phương tiện này đang dừng bên đường chứ không di chuyển. Chiếc xe dừng đỗ đúng quy định nên chủ xe và tài xế được xác định không liên đới trách nhiệm.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục làm rõ.

Duy Tuyên