1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Vụ "phù phép" hơn 100 nhân viên hợp đồng: Hủy quyết định, tổ chức thi lại

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc Sở Nội vụ Thanh Hóa “phù phép” cho hơn 100 nhân viên hợp đồng và cán sự lên chuyên viên vào năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ quyết định nâng ngạch công chức trái quy định này.

Tại báo cáo Hội đồng nhân dân, ông Trần Quang Đảng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ, Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Thanh Hoá cho hay: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ra quyết định thu hồi, huỷ bỏ quyết định nâng ngạch công chức trái quy định cho hơn 100 trường hợp.

Theo đó, công tác thanh tra đã phát hiện, chỉ rõ những khuyết điểm, vi phạm của nhiều tập thể, cá nhân trong việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ Thanh Hóa đã thu hồi, hủy bỏ 33 quyết định nâng ngạch công chức năm 2014 đối với 113 trường hợp trái quy định. Thực hiện xếp bậc, hệ số lương theo đúng quy định; đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội giải quyết chế độ, chính sách có liên quan cho công chức và người lao động.

Cũng tại báo cáo, ông Trần Quang Đảng khẳng định, Sở Nội vụ đã không báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc tuyển dụng, nâng ngạch trên.

Ông Đảng cũng cho biết, sẽ tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thi nâng ngạch công chức từ nhân viên cán sự lên chuyên viên đối với những trường hợp nâng ngạch công chức không đúng quy định trong danh sách trên.


Sở Nội vụ Thanh Hóa

Sở Nội vụ Thanh Hóa

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, năm 2014, Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa đã ra thông báo cho các đơn vị về việc xem xét chuyển ngạch công chức sau khi được cử đi đào tạo nâng cao trình độ và bố trí việc làm phù hợp với quy hoạch cán bộ. Kết quả xét chuyển ngạch hơn 100 người được xét chuyển ngạch chuyên viên.

Trong số người được “phù phép” thành chuyên viên có trên 30 người đang từ nhân viên hợp đồng theo nghị định 68 không qua thi tuyển công chức đã nghiễm nhiên thành chuyên viên qua đường… tiểu ngạch.

Theo đó, hơn 30 người thuộc nhiều cơ quan, đơn vị, huyện, thị trong tỉnh đang làm việc bằng hợp đồng làm việc được quy định theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ đã “chui” vào hàng ngũ công chức. Và trong số hơn 30 người được ký HĐ 68 ở Thanh Hóa đều không phải để làm những công việc như quy định. Cụ thể như: huyện Triệu Sơn có tới 13 người ký HĐ 68 để làm việc trong các phòng: Thanh tra, Tài chính, TN-MT, LĐ-TB&XH… Sở KH-ĐT, Sở NN&PTNT, UBND huyện Tĩnh Gia… cũng đều diễn ra như vậy.

Không những có hơn 30 lao động hợp đồng theo diện nghị định 68 được làm những công việc “VIP” mà còn có gần chục trường hợp nằm trong lần chuyển ngạch “chui” của Sở Nội vụ đã được bổ nhiệm lên các chức danh lãnh đạo.

Đây là việc làm trái với Điều 29 Nghị định 24/2010/NĐ - CP quy định căn cứ, nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện nâng ngạch công chức. Bởi vì, theo quy định trên, 113 trường hợp này muốn được nâng ngạch phải được thông qua kỳ thi nâng ngạch do UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức. Vậy nhưng, lãnh đạo Sở Nội vụ Thanh Hóa đã lờ đi các quy định trên. Hơn 100 người được công nhận chuyên viên này không hề tham dự bất kỳ cuộc thi nâng ngạch nào. Chỉ có một cuộc họp xét dựa trên danh sách đã có sẵn. Sau đó, sở này thực hiện một số thủ tục hành chính rồi chính thức đưa số người này trở thành chuyên viên.

Nguyễn Thùy