Quảng Bình:

Vụ phát hiện thi thể bé trai mất tích: Hoàn tất khám nghiệm tử thi

(Dân trí) - Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể bé Trần Trung Nghĩa cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương.

Theo đó, đến 16h00 chiều 8/7, cơ quan công an đã hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi và tiến hành bàn giao thi thể cháu Trần Trung Nghĩa để chính quyền UBND phường Quảng Long phối hợp với gia đình tổ chức khâm liệm, an táng theo phong tục địa phương.

Cũng trong chiều nay, chính quyền UBND phường Quảng Long phối hợp với gia đình tổ chức khâm liệm và chôn cất thi hài cháu Trần Trung Nghĩa tại khu vực nghĩa trang gia đình ở một bãi cát gần với địa điểm nơi tìm thấy thi thể nạn nhân.


Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể bé Trần Trung Nghĩa cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương

Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, cơ quan công an đã bàn giao thi thể bé Trần Trung Nghĩa cho gia đình để an táng theo phong tục địa phương

Liên quan đến vụ việc này, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, tại thời điểm phát hiện thấy cháu bé, thi thể của nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy. Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong chính là cháu Nghĩa, bé trai bị thất lạc nhiều ngày nay.

Trước thông tin cho rằng tại thời điểm phát hiện cháu bé tại bãi cát cách nhà nạn nhân khoảng 1,5km, trên thi thể cháu bé có nhiều vết đâm, Đại tá Hiệu cho biết vấn đề này phải chờ kết luận từ cơ quan pháp y mới có thể thông tin.

Mẹ của cháu Nghĩa đã khóc đến ngất lịm khi nghe tin giữ về con trai
Mẹ của cháu Nghĩa đã khóc đến ngất lịm khi nghe tin giữ về con trai

Trước đó, theo nguồn tin của Dân trí cho biết, khi tiến hành khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện trên thi thể có nhiều vết đâm, đặc biệt là ở vùng ngực. Ngoài ra, công an cũng đã tìm thấy 1 con dao Thái Lan cán màu vàng cách hiện trường khoảng 20m.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Đặng Tài