1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ ông Hải đòi lại tiền: Huyện xin nhận để không phụ lòng nhà hảo tâm

Công Bính

(Dân trí) - Chủ tịch huyện Nam Trà My - ông Trần Duy Dũng cho rằng, nếu trả lại số tiền mà ông Đoàn Ngọc Hải đã chuyển thì phụ lòng các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho bà con của huyện Nam Trà My.

Chiều 12/4, trao đổi với phóng viên về quan điểm của huyện khi ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch quận 1, TPHCM) đồng ý tiếp tục ủng hộ số tiền hơn 106 triệu đồng, bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho hay, sau cuộc họp Thường trực Huyện ủy ngày mai 13/4, huyện mới trả lời được là có tiếp tục nhận số tiền này hay không.

Vụ ông Hải đòi lại tiền: Huyện xin nhận để không phụ lòng nhà hảo tâm - 1

Ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch huyện Nam Trà My.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên về việc ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ đổi ý, không đòi lại 106 triệu đồng đã chuyển, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch huyện Nam Trà My cho hay: "Quan điểm của huyện là nếu anh Đoàn Ngọc Hải không đòi lại thì mình xin nhận để làm nhà cho bà con".

"Huyện quyết định nhận để không phụ lòng các Mạnh thường quân đã hỗ trợ cho anh Hải giúp đỡ đồng bào Nam Trà My. Đôi lúc anh Hải nóng nên hiểu nhầm thế thôi", ông Trần Duy Dũng nói.

Chủ tịch huyện Nam Trà My cho biết thêm, ngày mai (13/4), Thường trực Huyện ủy họp cũng sẽ có ý kiến, nhưng tinh thần là ông Đoàn Ngọc Hải không đòi lại nữa thì huyện sẽ trân trọng nhận sự ủng hộ.

Chủ tịch huyện Nam Trà My cũng cho hay, khi ông Đoàn Ngọc Hải đưa lên Facebook nói về việc chậm trễ của huyện trong việc sử dụng số tiền mà ông đã chuyển, huyện đã liên lạc với ông Hải. "Nếu ảnh thống nhất để lại thì huyện sẽ chỉ đạo làm, vì số tiền này cũng là mồ hôi, nước mắt của các nhà hảo tâm góp vào để hỗ trợ người nghèo", ông Dũng nói và cho biết thêm: "Ngày mai họp Thường trực sẽ quyết định".