​Vụ nổ xe ở Lào 8 người Việt tử vong: Người thân các nạn nhân kiện nhà xe

(Dân trí) - Sau nhiều lần liên hệ nhưng vẫn không thỏa thuận được với phía chủ xe, người thân các nạn nhân trong vụ nổ xe khách kinh hoàng ở Lào khiến 8 người Việt tử vong đã làm đơn khởi kiện nhà xe ra tòa, yêu cầu giải quyết vụ việc.

Cho rằng phía chủ xe không bồi thường thỏa đáng, người thân của các nạn nhân trong vụ nổ xe khách ở Lào đã làm đơn khởi kiện.
Cho rằng phía chủ xe không bồi thường thỏa đáng, người thân của các nạn nhân trong vụ nổ xe khách ở Lào đã làm đơn khởi kiện.

Đại diện gia đình các nạn nhân cho biết, đã hơn 6 tháng qua nhưng phía nhà xe vẫn chưa bồi thường thỏa đáng cho những nạn nhân trong vụ việc. Vì thế ngày 1/12/2016, gia đình 11 nạn nhân thương vong trong vụ nổ xe khách ở Lào đã nộp đơn khởi kiện nhà xe Khánh Đơn ra TAND tỉnh Nghệ An, yêu cầu nhà xe có trách nhiệm bồi thường.

Trao đổi với phóng viên, anh Hoàng Thế Chiến (SN 1982, trú tại huyện Nam Đàn, Nghệ An) - một trong những nạn nhân may mắn sống sót sau vụ nổ kinh hoàng - cho biết: “Sau vụ nổ tôi bị thương nặng ở hai chân phải điều trị trong một thời gian dài và tốn rất nhiều kinh phí mới có thể đi bằng nạng. Tuy nhiên, sau khi vụ việc xảy ra phía nhà xe không quan tâm, họ chỉ hỗ trợ một chút tiền. Bản thân tôi cũng như các gia đình khác cho rằng mức bồi thường như thế là không thỏa đáng”.

Được biết, sau khi xảy ra vụ nổ xe, chủ xe đã hỗ trợ 20 triệu đồng/1 trường hợp tử vong, 10 triệu đồng/1 người bị thương.

Anh Hoàng Thế Chiến một trong số các nạn nhân may mắn sống sót sau vụ nổ kinh hoàng.
Anh Hoàng Thế Chiến một trong số các nạn nhân may mắn sống sót sau vụ nổ kinh hoàng.

Chị Nguyễn Thị Bông (vợ nạn nhân Võ Đình Hiệp) cho biết: “Sau khi chồng bị tai nạn gia đình đã phải chạy vạy vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị cho anh, hiện tại gia đình còn mang số nợ lên đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi xảy ra sự việc phía nhà xe chỉ hỗ trợ cho gia đình 15 triệu đồng”.

Trong khi đó, gia đình các nạn nhân cho biết, đối với các nạn nhân tử vong, ngoài số tiền mai táng phí 20 triệu đồng, phía nhà xe không có bất kỳ động thái thăm hỏi nào khiến các gia đình rất bức xúc. Các gia đình đã nhiều lần liên lạc với nhà xe nhưng không được giải quyết.

Người thân các nạn nhân làm đơn khởi kiện nhà xe yêu cầu giải quyết vụ việc.
Người thân các nạn nhân làm đơn khởi kiện nhà xe yêu cầu giải quyết vụ việc.

Như Dân trí đã thông tin, vào ngày 2/6/2016, chiếc xe khách của nhà xe Khánh Đơn đang trên đường từ Thà Khẹt (Lào) về Việt Nam thì bất ngờ phát nổ ở địa phận bản Noong Bua, huyện Bualapha, tỉnh Khăm Muộn, cách cửa khẩu Cha Lo, tỉnh Quảng Bình hơn 10 km. Vụ nổ đã làm 8 người trên xe tử vong, 3 người bị thương nặng.

Hiện trường vụ nổ xe khách kinh hoàng khiến 8 người tử vong, 3 nạn nhân trọng thương.
Hiện trường vụ nổ xe khách kinh hoàng khiến 8 người tử vong, 3 nạn nhân trọng thương.

Dù đã gần 6 tháng trôi qua, tuy nhiên nguyên nhân vụ nổ xe khách vẫn chưa được kết luận chính xác.

Danh sách các nạn nhân vụ nổ xe nghiêm trọng tại Lào

3 người bị thương:

1, Phạm Đình Tú (SN 1988; trú xã Đô Thành, Yên Thành, Nghệ An);

2, Hoàng Thế Chiến (SN 1982).

3, Võ Đình Hiệp (SN 1989, trú tại xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An)

6 người tử vong (2 người chưa xác định được danh tính):

1, Nguyễn Bá Lợi (SN 1971; trú xóm 3, xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An).

2, Nguyễn Kế Hải (SN 1973);

3, Nguyễn Thế Hậu (SN 1970; anh ruột nạn nhân Hải; cùng trú xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, Nghệ An).

4, Cao Văn Hoạt (trú tại xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

5, Dương Ngọc Thạch (trú tại xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

6, Trần Thế Dũng (SN 1972; trú tại xã Nghĩa Lợi, Nghĩa Đàn, Nghệ An)

Nguyễn Duy