1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ nổ tại Công an tỉnh: 6 chiến sĩ thương vong, không phải khủng bố

(Dân trí) - Tại buổi họp báo thông tin về vụ nổ tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk xảy ra tối qua (12/12), đại diện Công an tỉnh cho biết, vụ nổ làm 3 chiến sĩ tử vong, 3 chiến sĩ bị thương. Đây chỉ là tai nạn, không có dấu hiệu khủng bố, phá hoại.

8h30 sáng ngày 13/12, Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành tổ chức cuộc họp báo liên quan đến vụ nổ xảy ra vào tối ngày 12/12 tại kho chứa hóa chất khám nghiệm tại trụ sở công an tỉnh.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng tá Bùi Trọng Tuấn - Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đăk Lăk thông tin, có 6 chiến sĩ thương vong trong vụ nổ, trong đó 3 người chết và 3 người bị thương. Không có người dân nào thương vong hay bị ảnh hưởng.

Thượng tá Tuấn nhấn mạnh, vụ nổ xảy ra chỉ là tai nạn, không có dấu hiệu của khủng bố, phá hoại.


Thượng tá Bùi Trọng Tuấn thông tin chính thức: Có 3 chiến sĩ tử vong trong vụ nổ.

Thượng tá Bùi Trọng Tuấn thông tin chính thức: Có 3 chiến sĩ tử vong trong vụ nổ.

Cụ thể, vụ nổ xảy ra vào khoảng 20h50 ngày 12/12, tại nơi lưu giữ vật chứng (vật liệu nổ) của Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk. 6 chiến sĩ thương vong khi đang làm nhiệm vụ trực tại đơn vị, gồm:

1. Phan Thế Trung, SN 1986, Phòng Kỹ thuật hình sự - tử vong.

2. Ngô Quang Cường, SN 1984, Phòng Cảnh sát môi trường - tử vong.

3. Y Quyết Bkrông, SN 1987, Phòng Cảnh sát môi trường - tử vong.

4. Y An Drê Bkrông, SN 1987, Phòng Kỹ thuật hình sự - bị thương

5. Lê Quang Vũ, SN 1991, Phòng Cảnh sát môi trường - bị thương

6. Đặng Kỳ Hưng, SN 1980, Phòng Cảnh sát môi trường - bị thương.

Trong các nạn nhân có chiến sĩ Y Quyết Bkrông (SN 1987, Phòng Cảnh sát môi trường) là con trai của ông Niê Thuật - Nguyên Chủ tịch HDND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên

Ông Bùi Hồng Quý - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện chia buồn tới gia đình các chiến sĩ gặp nạn và chỉ đạo địa phương khẩn trương làm rõ vụ việc; yêu cầu khắc phục hậu quả, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.


Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk - chủ trì buổi họp báo.

Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk - chủ trì buổi họp báo.

Thông tin về hướng xử lý vụ việc của lực lượng chức năng, thông cáo báo chí của tỉnh Đăk Lăk cho biết, hiện cơ quan chức năng đang bảo vệ nghiêm ngặt hiện trường, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra rõ nguyên nhân vụ nổ;

Tập trung cứu chữa cho 3 chiến sĩ bị thương, tổ chức an táng 3 cán bộ chiến sĩ tử vong theo quy định;

Tổ chức kiểm tra, khắc phục thiệt hại của các nhà dân ở khu vực lân cận;

Ổn định tư tưởng cho các chiến sĩ, khắc phục hậu quả, thiệt hại do vụ nổ gây ra.


Quang cảnh buổi họp báo

Quang cảnh buổi họp báo


Phóng viên các báo, đài tác nghiệp tại cuộc họp báo.

Phóng viên các báo, đài tác nghiệp tại cuộc họp báo.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 20h40 ngày 12/12, đã xảy ra một vụ nổ lớn tại trụ sở Công an tỉnh Đắk Lắk khiến 6 người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có 3 nạn nhân đã tử vong...

Tiếng nổ lớn làm rung chuyển hàng chục căn nhà dân tại hẻm 25 đường Trần Hưng Đạo (TP. Buôn Ma Thuột). Các căn nhà sát hiện trường vụ nổ bị nứt tường, vỡ kính, sập trần, hư hỏng đồ đạc…

Trả lời báo chí, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi – Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vụ nổ xảy ra tại phòng tạm lưu giữ vật chứng thuộc Phòng Kĩ thuật hình sự Công an tỉnh. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc đang được khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm