Vụ nổ mìn phá đá: Hiện trường loang lổ vết máu, nồng nặc mùi thuốc nổ

(Dân trí) - Trong quá trình chế tạo mìn phá đá, quả mìn bất ngờ phát nổ khiến 2 người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương (không phải 2 người như thông tin ban đầu). Toàn bộ số lao động này được Công ty Vượng Phát thuê, không có chứng chỉ được sử dụng vật liệu nổ.

Hiện trường loang lổ vết máu và nồng nặc mùi thuốc nổ

Theo báo cáo của chính quyền địa phương, vụ nổ xảy ra tại mỏ đá của Công ty TNHH Vượng Phát vào khoảng 9h sáng ngày 25/1, tại tiểu khu 1469 (xã Quảng Tực, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông). Khu vực mỏ đá này nằm trong rừng sâu, sát Vườn quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước).

Ngay sau đó, cơ quan điều tra công an huyện Tuy Đức phối hợp với các đơn vị chức năng của tỉnh, lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Nông tiến hành rà, gỡ mìn. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ được một khối lượng khá lớn thuốc nổ công nghiệp, thiết bị kích nổ và đang tiến hành xác minh nguồn gốc xuất xứ.

Dây điện và một số thiết bị dùng để kích nổ
Dây điện và một số thiết bị dùng để kích nổ

Chiếc mũ bảo hộ và vết máu của nạn nhân tại hiện trường

Chiếc mũ bảo hộ và vết máu của nạn nhân tại hiện trường

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: 2 công nhân tử vong tại chỗ là Phạm Văn Hoán (SN 1987, trú huyện Đắk Mil) và Trịnh Quan Trung (SN 1950, trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). 3 công nhân bị thương nặng, đang được cấp cứu tại thành phố Hồ Chí Minh là Mai Thanh Hải (SN 1987, trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Quyết Thắng (SN 1988, trú tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) và một người tên Long, chưa rõ lai lịch.


Loang lổ các vết máu và quấn áo bị cháy sém

Loang lổ các vết máu và quấn áo bị cháy sém

Theo tìm hiểu, mỏ đá nơi xảy ra vụ nổ được UBND tỉnh Đắk Nông cấp giấy phép khai thác cho Công ty TNHH Vượng Phát. Trước thời điểm xảy ra vụ nổ, Công ty này chưa được cấp giấy phép nổ mìn khai thác đá. Thời gian qua, công ty đã thuê Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk để nổ mìn.

Vị trí hai nạn nhân tử vong do quả mìn phát nổ
Vị trí hai nạn nhân tử vong do quả mìn phát nổ

Sáng ngày 26/1/2018, Công ty Công nghiệp hóa chất mỏ Đắk Lắk đã có văn bản báo cáo với Sở Công thương. Cụ thể, Công ty đã hết hộ chiếu nổ mìn kể từ ngày 14/1/2018 và từ đó không ký hợp đồng cũng như không thực hiện nổ mìn tại mỏ đá ở Quảng Trực.

Lưu huỳnh dùng để trộn với thuốc nổ NT-13 nhằm tăng sức công phá cũng được phát hiện tại hiện trường
Lưu huỳnh dùng để trộn với thuốc nổ NT-13 nhằm tăng sức công phá cũng được phát hiện tại hiện trường

Nguyên nhân vụ nổ được các cơ quan chức năng xác định là do trong quá trình khai thác đá, các công nhân của Công ty TNHH Vượng Phát đã nổ mìn không đảm bảo an toàn nên dẫn đến vụ việc.

Đường vào hiện trường vụ nổ khiến 5 người thương vong
Đường vào hiện trường vụ nổ khiến 5 người thương vong

Một lượng lớn thuốc nổ bị tiêu hủy ngay tại hiện trường
Một lượng lớn thuốc nổ bị tiêu hủy ngay tại hiện trường

Hiện trường vụ nổ, trên mặt đá vẫn còn loang lổ các vết máu, vương vãi quần áo bị cháy sém của các nạn nhân. Một số dụng cụ để chế tạo mìn bao gồm dây điện, dụng cụ kích nổ, bột lưu huỳnh… vẫn còn sót lại. Cách đó không xa là một lán trại của công nhân. Ngay sau vụ nổ, tất cả đều được cơ quan công an triệu tập để lấy lời khai.

Dương Phong