1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ nổ kho thuốc pháo hoa: 4 người chết, gần 100 người bị thương

(Dân trí) - Theo báo cáo của Sở Y tế Phú Thọ, vụ nổ kho pháo hoa tại Phú Thọ đã khiến 4 người chết và gần 100 người bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng. Các bệnh viện tuyến trung ương đã tăng cường bác sĩ về Phú Thọ cứu hộ nạn nhân.

Hiện tại, hai trong số gần 100 bệnh nhân đã được chuyển về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị. Các trường hợp chấn thương khác được chuyển về Bệnh viện Quân y 103 (Hà Đông, Hà Nội). Viện Bỏng quốc gia cũng đã sẵn sàng tiếp nhận các nạn nhân của vụ nổ.
 
Các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức chuẩn bị lên đường tới Phú Thọ hỗ trợ cứu nạn.

Các bác sĩ của Bệnh viện Việt Đức chuẩn bị lên đường tới Phú Thọ hỗ trợ cứu nạn.

Theo báo cáo hồi trưa nay, ngày 12/10, của Sở Y tế Phú Thọ đến Bộ Y tế, sáng sớm ngày 12/10/2013, tại Xí nghiệp 4 - Nhà máy Z121, Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng đóng trên địa bàn xã Khải Xuân và Võ Lao, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ nổ kho sản xuất pháo hoa. Vụ cháy nổ đã làm 4 người chết và gần 100 người bị thương.

Ngay khi có thông tin về vụ việc, để tiếp nhận, cấp cứu, điều trị kịp thời người bị nạn, chiều 12/10, Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai điều động đoàn bác sĩ giỏi lên Phú Thọ cứu chữa các nạn nhân. Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Bệnh viện Việt Đức điều động 1 xe cứu thương với 3 bác sĩ và điều dưỡng ngoại khoa giỏi; Bệnh viện Bạch Mai điều động 2 xe cứu thương với các bác sĩ và điều dưỡng giỏi cùng các bác sĩ chuyên ngành bỏng.

15 giờ chiều 12/10, đoàn bác sĩ từ Hà Nội đã khởi hành đến Thanh Ba, Phú Thọ, mang theo các thiết bị, vật tư và thuốc phục vụ sơ cấp cứu ban đầu.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở y tế, các bệnh viện huy động các thày thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bệnh được tốt nhất. Đồng thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và Bộ trưởng Bộ Y tế về diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn; Giao Cục Quản lý Khám, chữa bệnh làm đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan và Sở Y tế Phú Thọ trong chỉ đạo việc cứu chữa người bị nạn.
 
Cũng trong chiều nay, một đoàn công tác của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế đã lên đường lên Phú Thọ để nắm bắt tình hình vụ tai nạn.

Hồng Hải