1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đồng Nai

Vụ nhặt 59 triệu đồng rơi trên quốc lộ: Công an vận động người dân trả lại

Khoa Nam

(Dân trí) - Chiều 2/3, Công an tỉnh Đồng Nai và Công an huyện Long Thành đã khuyến cáo, đề nghị người dân đã nhặt được tiền trong vụ 59 triệu đồng bị đánh rơi trên QL 51 nên tự nguyện giao trả.

Theo xác minh điều tra, trước đó, vào khoảng 10h40 sáng 26/2, ông Kim Jin Hong lấy đồ dùng cá nhân và 1 bì thư (bên ngoài bì thư có ghi tên, số điện thoại công ty Kum Young Vina, bên trong có số tiền 59 triệu đồng) để trên nóc xe ôtô, với dự định sẽ bỏ đồ dùng vào xe để đi từ công ty Kum Young Vina (KCN Long Thành) về chi nhánh của công ty tại KCN Tam Phước (TP Biên Hòa). 

Tuy nhiên do bất cẩn nên ông Kim Jin Hong để quên bì thư đựng tiền trên nóc xe. Khi xe về đến chi nhánh của công ty tại KCN Tam Phước thì ông Kim Jin Hong mới phát hiện bị mất tài sản.

Vụ nhặt 59 triệu đồng rơi trên quốc lộ: Công an vận động người dân trả lại  - 1

Nhiều người đi đường dừng lại nhặt số tiền 59 triệu đồng rồi nhanh chóng bỏ đi

Sau đó, ông Kim Jin Hong có đi tìm nhưng không thấy số tài sản trên. Làm việc với lực lượng chức năng, ông Kim Jin Hong cũng cho biết số tiền 59 triệu đồng bị đánh rơi là tiền cá nhân chứ không phải số tiền dùng để trả lương công nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Long Thành phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành điều tra tại hiện trường, trích xuất dữ liệu camera cũng như làm việc với các nhân chứng.

Cụ thể, ông N.H.H. (làm việc tại cửa hàng gas Hiền Phát tại ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành) cho biết vào thời điểm 10h56 sáng 26/2, có nhìn thấy phía trước có nhiều người đi đường dừng xe lại để nhặt tiền bị rơi xuống đường, chủ yếu là các tờ tiền có mệnh giá 500 nghìn đồng. Sau khi nhặt được tiền thì số người này cũng nhanh chóng lên xe bỏ đi.

Toàn bộ sự việc được camera an ninh và một số người dân sống xung quanh khu vực ghi lại. Ngoài ra, ông H. còn nhặt được vỏ bì thư bên ngoài đề tên công ty Kum Young Vina nên đã liên hệ với số điện thoại có in trên vỏ bì thư thì gặp được chị Lương Thị Thủy (là nhân viên của ông Kim Jin Hong) xác nhận có làm rơi 59 triệu đồng.

Vụ nhặt 59 triệu đồng rơi trên quốc lộ: Công an vận động người dân trả lại  - 2

Người dân trên QL 51 nhặt được bì thư có tên công ty và số điện thoại 

Sự việc này được chị Thủy nhờ một số trang mạng xã hội chia sẻ để nhờ cộng đồng mạng giúp tìm những người đã nhặt được tiền, trả lại cho người bị mất. Hiện đã có một số người liên hệ để xin trả lại tiền.

Liên quan đến vụ việc, ngày 1/3, ông Kim Jin Hong cũng đã có Thư cảm ơn gửi Ban Lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh và vận động người dân trả lại số tiền mà ông này đã mất.

Sắp tới Công an huyện Long Thành sẽ tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ cũng như truy tìm số người có liên quan trong vụ việc.