Vụ nhân viên hải quan bị tố nhũng nhiễu: Xử lý chưa đủ “đô”!

(Dân trí) - “Chỉ cần có những biểu hiện, dấu hiệu tiêu cực là có thể đuổi khỏi ngành. Chứ mình cứ xử lý nặng về tình cảm, xử lý chưa đủ "đô" nên mới như vậy”, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí nói về vụ hai nhân viên hải quan sân bay Đà Nẵng bị tố nhũng nhiễu, vòi tiền hành khách.

Sáng 12/7, tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5 (mở rộng), Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết, vụ hai cán bộ ở Hải quan sân bay Đà Nẵng vừa qua, báo đài đã nói nhiều nhưng vụ việc có hay không còn phải kiểm tra, xử lý.

“Không bao giờ người ta bịa ra chuyện như thế. Cục Hải quan đã kiểm tra, xử lý nhưng theo báo chí và dư luận cho rằng, xử lý như vậy là không thỏa đáng. Trong khi đó, bài đăng trên Facebook của chị giáo viên người Huế đó nói rất nặng về TP Đà Nẵng. Thậm chí bà viết một câu cảm thán: Buồn quá Đà Nẵng!”, ông Trí nói.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí phát biểu tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5
Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí phát biểu tại Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 5

Ông Trí nói ông rất đồng tình với quan điểm của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan là: “Cán bộ hải quan mà vòi vĩnh, xin tiền là phải đuổi ra khỏi ngành”.

“Cái này, chúng ta phải làm nghiêm, không riêng gì ngành hải quan mà các ngành khác cũng vậy. Cán bộ mà nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, du lịch, ảnh hưởng đến hình ảnh của thành phố thì phải xử lý nghiêm túc đến nơi đến chốn”, Phó Bí thư Võ Công Trí nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Hải quan Đà Nẵng Nguyễn Tiến Thọ cho biết, liên quan đến vụ việc này, sáng 5/7 trong cuộc họp sơ kết 6 tháng của ngành, Cục Hải quan Đà Nẵng đã chỉ đạo Chi cục Hải quan sân bay Đà Nẵng kiểm tra.

Về phía Chi cục hải quan đã liên hệ với người đưa lên Facebook, đúng sai chưa biết nhưng đã xin lỗi và yêu các cán bộ, công chức liên quan giải trình.

Phía Chi cục cũng đã chủ động điều chuyển cán bộ, công chức sang làm ở vị trí khác, chờ xác minh. Đồng thời cũng đã phối hợp với An ninh hàng không để kiểm tra, xác minh thông tin và đã cáo báo cáo nhanh cho Tổng Cục hải quan theo yêu cầu của Tổng Cục.

“Với xác minh ban đầu của Chi Cục thì chưa đủ cơ sở để kết luận công chức sai phạm. Không kết luận được. Qua đối chiếu camera tại sân bay không kết luận được. Mặt khách, khách đưa lên Facebook chỉ một số thuốc nhưng thực chất đó là một thùng hàng qua sao chiếu. Chính vì vậy, anh em sợ thuốc cấm nên đề nghị khách tự mở băng keo. Nhưng khách không chịu mở mà bảo hải quan mở. Sự việc gây ồn ào nên anh em mới mời khách vào phòng. Từ lúc vào đến lúc ra chỉ 1 phút 38 giây. Chi Cục đã báo cáo vấn đề như thế”, ông Thọ nói.

Theo ông Thọ, Cục Hải quan cũng đặt vấn đề: Sao tự dưng người ta lại đưa lên Facebook như thế, phải có cái gì đó chứ.

Cục Hải quan cũng thành lập Tổ để đi kiểm tra xác minh. Sau khi có kết quả sẽ báo cáo cụ thể. Nếu có sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Ông Trí chia sẻ với ông Thọ, việc quản lý con người là phải thận trọng, chặt chẽ. Tuy nhiên, ông Trí cũng cho rằng, không phải tự dựng người giáo viên đó họ lại đưa lên Facebook.

Theo ông Trí, sai phạm đến đâu là phải xử lý đến đó. Bây giờ nhà nước có quy định: có biểu hiện mất uy tín, có dấu hiệu chứ chưa nhất thiết đủ căn cứ cũng có thể xử lý được. Đây là những biểu hiện tuy không lớn về mặt giá trị nhưng ảnh hưởng rất lớn đến thành phố.

“Chỉ cần có những biểu hiện, dấu hiệu tiêu cực là có thể đuổi khỏi ngành. Chứ mình cứ xử lý nặng về tình cảm, xử lý chưa đủ "đô" nên nó mới như vậy, mới dẫn đến mấy ông hải quan có tâm lý “dễ gì tìm ra chứng cứ để xử lý mình” và sẽ tiếp tục vi phạm. Chúng ta xử lý mạnh mẽ thì không ai dám. Dư luận và chúng tôi cũng hy vọng anh Thọ xử lý đến nơi đến chốn”, ông Trí nói.

Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Võ Công Trí cho biết, 6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu cấp ủy đã kiểm tra 397 đảng viên, 147 tổ chức đảng; giám sát 115 đảng viên, 87 tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 9 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giám sát chuyên đề 51 tổ chức đảng và 56 đảng viên. Cấp ủy, chi bộ và ủy ban kiểm tra đã thi hành kỷ luật 71 đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng; trong đó, khiển trách 53 đảng viên, cảng cáo 9 đảng viên, cách chức 2 đảng viên và khai trừ khỏi đảng 7 đảng viên.

Khánh Hồng