Vụ ngạt khí ở Big C: Chính quyền không biết sự kiện với 5.000 người tham dự?

(Dân trí) - Ông Nguyễn Trọng Lượng, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm cho biết, chính quyền địa bàn không biết thông tin Trung tâm thương mại The Garden tổ chức sự kiện với khoảng 5.000 người tham dự, dẫn đến việc khoảng 20 người bị ngạt khí tại siêu thị Big C.

Chiều 17/3, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức buổi họp báo thông tin về sự việc nhiều người bị ngất xỉu tại Big C The Garden. Ông Nguyễn Trọng Lượng - Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm - cho biết, khoảng 18h30 ngày 14/3, đã xảy ra hiện tượng có một số người trong siêu thị bị chóng mặt, hoa mắt phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 198.
Phó Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang tổng rà soát tầng hầm các tòa nhà trên địa bàn
Phó Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm cho biết đang tổng rà soát tầng hầm các tòa nhà trên địa bàn

Ngay sau khi sự việc diễn ra, UBND quận Nam Từ Liên đã thành lập tổ điều tra nguyên nhân xảy ra sự việc. Kết quả bước đầu xác định 20 người bị hoa mắt, chóng mặt ở Big C The Garden là do ngạt khí.

Theo Thượng tá Hà Quang Thái - Phó Công an quận Nam Từ Liêm - chiều ngày 14/3, lượng khách đến The Garden lên tới khoảng 5.000 người (gấp 4 lần ngày thường). Kèm theo đó là lượng ô tô, xe máy để dưới tầng hầm cũng lên đến hàng nghìn chiếc. Số người này tới để dự một sự kiện được tổ chức tại trung tâm thương mại này.

Khi sự kiện kết thúc, hàng ngàn người ra về, vì vậy dẫn đến việc nhiều xe máy dồn về phía cửa ra bãi đỗ xe tầng hầm, gây dồn ứ cục bộ, tạo ra lượng khí thải từ ống xe máy lớn hơn bình thường, từ đó gây ra tình trạng ngạt khí. Trong số các nạn nhân bị ngạt khí có 18 nhân viên của siêu thị Big C The Garden, 2 nhân viên vệ sinh và 3 khách hàng.

Trả lời báo chí, Phó Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm Nguyễn Trọng Lượng cho biết, việc quản lý trung tâm thương mại là trách nhiệm của UBND TP Hà Nội, quận không có thẩm quyền. Về việc cấp phép cho siêu thị hoạt động dưới tầng hầm Trung tâm thương mại The Garden, ông Lượng cũng cho biết không thuộc trách nhiệm của quận. “Họ phải có giấy phép mới được hoạt động. Siêu thị do Sở Công thương cấp phép, phải qua đó hỏi mới rõ”, ông Lượng nói.

Trước băn khoăn của báo chí về sự kiện được được tổ chức ở tầng G Trung tâm thương mại The Garden, thu hút khoảng 5.000 người tham gia, chính quyền có biết hay không? Ông Lượng trả lời: “Chúng tôi không nắm được thông tin”.

Để tránh sự việc đáng tiếc tương tự có thể xảy ra, ông Lượng cho biết, quận Nam Từ Liêm đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra cụ thể những vấn đề liên quan để báo UBND thành phố.

Thượng tá Hà Quang Thái - Phó Công an quận Nam Từ Liêm - cũng cho biết, đơn vị này không nhận được thông báo về sự kiện ở The Garden với gần 5.000 người tham dự. Về việc xác định tầng hầm Trung tâm thương mại The Garden có đảm bảo an toàn hay không, Thượng tá Thái cho biết đang xác định thời điểm phù hợp để mời cơ quan đủ năng lực về quan trắc.

Về lo ngại trên địa bàn quận Nam Từ Liêm liệu có bao nhiêu trường hợp tượng tự như Big C The Garden? Thượng tá Thái nói: “Sau sự việc chúng tôi đang cho tổng rà soát để biết được có bao nhiêu tầng hầng làm siêu thị và hệ thống điều hòa, thông gió ở những tầng hầm này có đảm bảo tiêu chuẩn hoạt động hay không”.

Ông Nguyễn Thái Dũng - Phó tổng Giám đốc Big C Thăng Long - cho biết, trước đây khi Big C đến làm việc, ban quản lý tòa nhà đã đưa đầy đủ các giấy tờ cần thiết đảm bảo an toàn của tòa nhà, có thể mở siêu thị. Hiện nay, đơn vị đang làm việc với ban quản lý tòa nhà rà soát lại hệ thống quạt gió, điều hòa không khí.

Quang Phong