Phú Yên:

Vụ lũ cuốn ba công nhân: Hai thi thể cuối cùng được đưa ra ngoài

(Dân trí) - Sau 10 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều ngày 6/10, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể hai nạn nhân còn lại trong đường hầm Thủy điện La Hiêng 2, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân (Phú Yên).

Thượng tá Trần Văn Ký, Phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an Phú Yên, người trực tiếp chỉ đạo xuyên suốt công tác cứu hộ, cứu nạn bơm hút nước 10 ngày qua, do ảnh hưởng của bão số 10, nước lũ từ thượng nguồn tràn về suối La Hiêng 2 gây ngập sâu hàng chục mét nên sáng ngày 3/10 buộc phải đóng cửa hầm, làm cho cuộc tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân còn lại bị gián đoạn.

Cửa hầm thủy điện La Hiêng 2, nơi 2 công nhân cuối cùng được tìm thấy
Cửa hầm thủy điện La Hiêng 2, nơi 2 công nhân cuối cùng được tìm thấy

Đến 10 giờ ngày 6/10, các thợ lặn tiếp tục thâm nhập đường hầm tìm kiếm và khoảng 3 giờ đồng hồ sau đó đã phát hiện thi thể anh Nguyễn Thanh Cương (SN 1985, trú ở thôn Phước Nhuận, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân)ông Zho ming Shu (SN 1962) người Trung Quốc. Tuy nhiên, do đường hầm dài hơn 1.700m, nhiều chướng ngại vật nên phải đến gần 18 giờ tối thi thể các nạn nhân mới được đưa ra ngoài.

Ngay sau đó, cơ quan pháp y đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm tử thi, phối hợp với chính quyền địa phương bàn giao thi thể các nn nhân cho gia đình và cơ quan chủ quản để lo hậu sự, mai táng.

Trước đó, trưa ngày 1/10, lực lượng cứu hộ đã tìm được thi thể anh Nguyễn Công Lệnh (huyện Đồng Xuân) ra khỏi đường hầm.

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 20 giờ 30 ngày 26/9, trong lúc 3 công nhân làm ca đêm đang thi công hạng mục đường hầm dẫn nước của công trình thủy điện La Hiêng 2, thì bất ngờ nước lũ từ thượng nguồn đổ về, cuốn tất cả vào trong đường hầm.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ. Tuy nhiên, theo nhận định ban đầu thì nguyên nhân xảy ra tai nạn là do nhà thầu thi công ẩu, không tuân thủ nguyên tắc về bảo hộ an toàn lao động tại công trường.

Sơn Công