Hà Tĩnh:

Vụ lấy tiền của người nghèo: Cảnh cáo chủ tịch xã!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc lấy tiền hỗ trợ bò giống của người nghèo làm đường bê tông phục vụ nông thôn ở xã Sơn Bình, UBND huyện Hương Sơn đã có quyết định kỷ luật cảnh cáo đối với chủ tịch UBND xã và kế toán xã Sơn Bình.

Chiều 1/9, ông Nguyễn Quang Thọ, Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết, sau khi báo chí phản ánh vụ việc tiền hỗ trợ bò giống cho người nghèo bị lấy làm đường bê tông, UBND huyện đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xác minh thông tin mà báo nêu là có thật. Kết quả kiểm tra cho thấy các thôn thuộc xã Sơn Bình đã tự ý sử dụng sai mục đích kinh phí của Chương trình 135, với số tiền là 262 triệu đồng.

UBND huyện Hương Sơn tiến hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Cù Xuân Điền, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình
UBND huyện Hương Sơn tiến hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Cù Xuân Điền, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình

Sau đó, UBND huyện Hương Sơn đã tổ chức họp kiểm điểm, thành lập hội đồng kỷ luật đối với những cá nhân liên quan.

Cụ thể, kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Cù Xuân Điền, Chủ tịch UBND xã do buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát nghiệm thu để lập hồ sơ mua bò không đúng quy định; không có biện pháp ngăn chặn để các thôn sử dụng kinh phí hỗ trợ sai mục đích.

Và cảnh cáo bà Phan Thị Mẫu Thương, kế toán ngân sách xã Sơn Bình do thiếu trách nhiệm trong tham mưu cho UBND xã về quy trình, thủ tục thực hiện dự án; thiếu kiểm tra, giám sát nghiệm thu để lập hồ sơ mua bò không đúng quy định; sai nguyên tắc trong việc chi trả tiền cho các hộ dân.

Đồng thời, UBND huyện Hương Sơn cũng đã chỉ đạo UBND xã Sơn Bình tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với trưởng thôn có liên quan; đề nghị Thường trực Huyện ủy chỉ đạo kiểm tra kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu Đảng ủy xã Sơn Bình, các chi bộ có liên quan đến các sai phạm trên.

Trước đó như Dân trí phản ánh, tháng 8/2016, chương trình 135 hỗ trợ cho các hộ nghèo 7 triệu đồng và cận nghèo 5 triệu đồng để mua bò giống.

Ở xã Sơn Bình (huyện Hương Sơn) có 43 đối tượng (hộ nghèo và cận nghèo) được nhận tiền hỗ trợ mua bò giống từ Chương trình 135 với tổng số tiền là 280 triệu đồng

Tuy nhiên, các đối tượng này chỉ lên ký nhưng không được tiền. Thay vào đó, trưởng thôn nhận hết số tiền này rồi về làm đường phục vụ nông thôn mới.

Khi sự việc bị phát hiện, vỡ lở thì các trưởng thôn lý giải là mượn của dân.

Ông Cù Xuân Điền, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình thì lại nói do các hộ dân tự nguyện hiến tiền, giờ dân đòi thì trả lại, không có vấn đề gì!

Xuân Sinh