1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ lật xe tại Bình Thuận: Công ty Phương Trang chưa thống nhất hướng khắc phục hậu quả

(Dân trí) - Chiều 14/12 - trao đổi với Dân trí, lãnh đạo công ty Phương Trang cho biết vẫn đang trong quá trình thu thập báo cáo về sự cố lật xe khách giường nằm của công ty tại Hàm Tân (Bình Thuận) xảy ra vào rạng sáng ngày 12/12, khiến 1 người tử vong và 4 người khác bị thương nặng.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí qua điện thoại, ông Đặng Trọng Hiền – phó Tổng giám đốc công ty Phương Trang cho biết: “Tôi vẫn chưa nhận được báo cáo đầy đủ từ các bộ phận có liên quan, xung quanh vụ tai nạn vừa nêu. Cho đến khi nhận được đầy đủ thông tin, chúng tôi sẽ có hướng giải quyết”.

Chiếc xe mang biển kiểm soát 51B-084.14 bị lật ở Hàm Tân (Bình Thuận) rạng sáng 12/12 (ảnh: Trúc Hà)
Chiếc xe mang biển kiểm soát 51B-084.14 bị lật ở Hàm Tân (Bình Thuận) rạng sáng 12/12 (ảnh: Trúc Hà)

Cũng theo ông Hiền thì bộ phận pháp chế của công ty Phương Trang đang tích cực xử lý vụ việc, đồng thời phía công ty sẽ đưa ra các phương án khắc phục hậu quả sớm nhất có thể, ngay sau khi có các báo cáo đầy đủ.

Sau vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương nặng, xe khách Phương Trang đang trong tình trạng hư hỏng nặng (ảnh: Trúc Hà)
Sau vụ tai nạn khiến 1 người tử vong và 4 người bị thương nặng, xe khách Phương Trang đang trong tình trạng hư hỏng nặng (ảnh: Trúc Hà)

Trước đó, vào rạng sáng ngày 12/12, tại địa điểm Km1744+650, trên quốc lộ 1A, đoạn đi qua thôn An Vinh, xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận, xe khách Phương Trang mang biển kiểm soát 51B-08414 chạy trên chạy tuyến TPHCM – Bình Thuận, do tài xế Trần Quốc Tài (47 tuổi, ngụ Quận 10 – TPHCM) điều khiển, khi qua địa điểm vừa nêu thì bất ngờ lao sang bên phải đường và lật xuống hố.

Vụ lật xe khiến cho nạn nhân Nguyễn Lê Mỹ Duyên (22 tuổi, ngụ Gò Vấp – TPHCM) tử vong. Cũng ngay sau vụ lật xe, người dân xung quanh khu vực nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân, đã có mặt, phá cửa xe cứu người bị nạn, đưa ra ngoài.

Sau vụ tai nạn, ngoài nạn nhân Mỹ Duyên xấu số, không thể qua khỏi, hiện còn có thêm 4 nạn nhân khác bị thương khá nặng. 4 nạn nhân bị thương nặng sau đó được đưa ngược trở lại TPHCM để điều trị. Riêng chiếc xe bị lật được các lực lượng chức năng địa phương kéo lên trong sáng 12/12, hiện đang trong tình trạng hư hỏng nặng.

Trúc Hà - Quốc Anh

 

Vụ lật xe tại Bình Thuận: Công ty Phương Trang chưa thống nhất hướng khắc phục hậu quả - 3