Hà Nội:

Vụ lật thuyền khiến 2 bé gái tử vong: Kinh doanh thuyền đạp vịt trái phép

(Dân trí) - Cơ quan công an xác định chiếc thuyền chở 5 người bị lật khiến 2 chị em họ tử vong là loại thuyền đạp vịt, do một hộ dân vừa mua về để kinh doanh nhưng chưa được cấp phép.

Vụ lật thuyền khiến 2 bé gái tử vong: Kinh doanh thuyền đạp vịt trái phép - 1

Hồ nước trên địa bàn xã Lại Yên, nơi xảy ra vụ lật thuyền đạp vịt khiến 2 chị em họ tử vong (Ảnh: Nguyễn Trường).

Liên quan đến vụ lật thuyền chở 5 người khiến 2 chị em họ tử vong vừa xảy ra trên địa bàn xã Lại Yên (huyện Hoài Đức, Hà Nội), chiều 15/10, ông Nguyễn Trọng Dũng - Trưởng công an xã thông tin, đây là loại thuyền đạp vịt được một hộ dân sống tại địa phương mua về để kinh doanh.

“Cách đây vài ngày, họ mua về 2 chiếc thuyền để dưới hồ. Việc kinh doanh này chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép” - ông Dũng nói.

Theo lãnh đạo Công an xã Lại Yên, khoảng 21h tối 14/10, chị Phạm Thị Lai (SN 1984, trú tại thôn 4, xã Lại Yên) cùng 2 người con và 2 người cháu đến hồ nước để bơi thuyền.

Khi 5 người đang đi thuyền đạp vịt ra giữa hồ thì không may chiếc thuyền bị lật úp. Phát hiện vụ việc, một số người đã nhảy xuống hồ tìm kiếm nhưng chỉ kịp thời cứu được ba người lên bờ.

Khoảng một tiếng sau, người dân và lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai bé gái 7 tuổi và 4 tuổi, trong đó một nạn nhân là con gái của chị Lai.

“Hồ nước này sâu khoảng 2m, rộng hơn 3.000 m2 và là địa điểm vui chơi của người dân địa phương. Chúng tôi chưa kịp quản lý thì sự việc đáng tiếc đã xảy ra” - lãnh đạo công an xã cho hay.

Nguyễn Trường