Quảng Nam:

Vụ lật ghe 6 người chết: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng

(Dân trí) - Khoảng 23h40 tối qua 25/2, thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ lật ghe trên sông Vu Gia đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy.

Nạn nhân mất tích cuối cùng được tìm thấy là ông Nguyễn Đình Ba (SN 1963, trú xã Đại Cường, huyện Đại Lộc). Trước đó, từ khoảng 17h40 ngày 25/2, lần lượt các nạn nhân trong vụ lật ghe trên sông Vu Gia (đoạn chảy qua xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) đã được tìm thấy.

Vụ lật ghe 6 người chết: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng - 1

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Được biết, các nạn nhân trong vụ lật ghe thuộc 3 gia đình có họ hàng với nhau. Hiện thi thể các nạn nhân đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Vụ lật ghe 6 người chết: Tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng - 2

Có mặt tại hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm các nạn nhân, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ông Lê Trí Thanh đã yêu cầu các nhà máy thủy điện đầu nguồn sông Vu Gia - Thu Bồn ngừng xả nước phát điện để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, các gia đình gặp nạn sinh sống bằng nghề nông, có ruộng vườn bên kia bãi bồi sông Vu Gia. Họ thường xuyên dùng ghe, thuyền để qua bên kia sông làm việc. Cơ quan chức năng nhiều lần tuyên truyền nhưng việc sử dụng áo phao để đi lại vẫn chưa được người dân chú ý.

Trong chiều ngày 25/2, sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể đã gửi lời chia buồn đến các gia đình nạn nhân tử vong.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã phân công ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ GTVT và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam vào hiện trường để phối hợp với lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Tối ngày 25/2, ông Khuất Việt Hùng trực tiếp đến hiện trường vụ lật ghe khiến 6 người mất tích, cùng với lực lượng chức năng chỉ đạo tìm kiếm các nạn nhân.

Những người được cứu sống trong vụ lật ghe gồm bà Nguyễn Thị Tiềm (SN 1964), anh Phạm Cơ Mênh (SN 1991), Nguyễn Phan Bảo Long (SN 2012) và một nạn nhân tên Thắm (bạn của Mênh).

Những nạn nhân tử vong gồm Nguyễn Đình Ba (SN 1963), Nguyễn Hữu Hoàng (SN 1995, con trai ông Ba), Lê Thị Kim Huệ (SN 1993, con dâu ông Ba), Nguyễn Thị Ái (SN 1986), Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (SN 2014), Nguyễn Hoàng Ánh Viên (SN 2015, cùng là con gái chị Ái). Tất cả cùng trú thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc.

Công Bính