1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ hai tàu hỏa suýt tông nhau: Lái tàu khách nhận sai sót

(Dân trí) - Tàu khách SE25 và tàu hàng suýt tông thẳng vào nhau trên đường sắt Bắc – Nam, ở khu vực gần ga Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai). Sau sự cố nghiêm trọng trên, lái tàu khách thừa nhận chủ quan trong nhìn nhận tín hiệu nên cho tàu chạy khi chưa được phép.

Ngày 28/2, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cùng các bên liên quan đã họp tại ga Dầu Giây để tìm nguyên nhân xảy ra sự cố 2 tàu suýt tông nhau xảy ra vào sáng hôm qua (27/2) trên đường sắt Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Vụ việc xảy ra vào sáng 27/2 trên đoạn đường sắt cách ga Dầu Giây gần 2km, thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai)
Vụ việc xảy ra vào sáng 27/2 trên đoạn đường sắt cách ga Dầu Giây gần 2km, thuộc xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai)

Ông Hoàng Quang Vinh – Giám đốc Xí nghiệp đầu máy Sài Gòn – cho biết, lái tàu SE25 đã thừa nhận do chủ quan trong nhìn nhận tín hiệu nên đã cho tàu chạy qua ga khi chưa được phép. Hiện, lái tàu đã bị đình chỉ công tác. Sau khi có kết luận, đơn vị sẽ đưa ra mức kỷ luật.

Trước đó, tàu khách SE25 kéo 13 toa đi từ Hà Nội vào TPHCM. Theo kế hoạch, tàu SE25 sẽ dừng tránh tàu hàng ASY2 tại ga Dầu Giây lúc 5h59 ngày 27/2. Tuy nhiên, tàu đã chạy thông qua ga Dầu Giây.

Phát hiện vụ việc, nhân viên trực ban chạy tàu liền thông báo cho hai lái tàu dừng lại để tránh đâm nhau. Tàu SE25 vượt tín hiệu tại ga Dầu Giây lúc 5h59 và ngừng lại vào lúc 6h06. Lúc này, hai đoàn tàu chỉ cách nhau 10m.

Theo ông Vinh, lúc sự cố xảy ra hai tàu chạy vận tốc trung bình 40-50 km/h, trong khi đó bình thường thì tàu chạy tốc độ khoảng 70 km/h. Do tàu khách mới rời ga và tàu hàng đang lên dốc nên tốc độ chậm hơn bình thường. Ông Vinh đánh giá đây là sự cố nghiêm trọng, gây nguy hiểm đến an toàn chạy tàu.

“May mắn là lái tàu đã cho đoàn tàu dừng lại và chủ động phối hợp cùng các đơn vị, phát tín hiệu để tàu hàng dừng kịp thời, tránh được tai nạn thảm khốc”, ông Vinh nói.

Trong khi đó, ông Đoàn Duy Hoạch - Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam - cho biết, sau khi công bố nguyên nhân vụ việc sẽ tiến hành truy cứu trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Quốc Anh