1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Dương:

Vụ giải cứu bé gái kẹt dưới lòng đất: Khen thưởng nhóm thợ đào giếng

(Dân trí) - 9 tập thể và 66 cá nhân đã có thành tích xuất sắc, giải cứu thành công cháu Nguyễn Trần Tú Anh (7 tuổi, ngụ xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên) đã được khen thưởng đột xuất. Trong đó, nhóm thợ trực tiếp đào giếng giải cứu bé Anh được thưởng 5 triệu đồng.

khenthuong-5c4b1

Các lực lượng tham gia giải cứu bé gái mắc kẹt dưới giếng khoan được khen thưởng

Chiều 5/8, tại Phòng Cảnh sát PC&CC số 5, Thị ủy, UBND thị xã Tân Uyên đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc, cứu nạn thành công cháu Nguyễn Trần Tú Anh khi bị rớt xuống giếng khoan công nghiệp và kẹt ở độ sâu hơn 12m.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Nhận định việc giải cứu bé Tú Anh sẽ gặp nhiều khó khăn nên xe cơ giới và hàng trăm người đã làm việc nhiều giờ để đào bới mở rộng khu vực giếng khoan, đưa hàng trăm khối đất ra bên ngoài. Khi việc đào xuống được khoảng 7m thì ban chỉ huy cứu hộ quyết định kết hợp với đội đào giếng thủ công của phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An để đào một giếng “đặc biệt” song song với giếng khoan mà bé Tú Anh đang mắc kẹt.

anhphuong-49708
Anh Phương (thợ đào giếng), người trực tiếp đưa bé Tú Anh lên mặt đất cùng đồng nghiệp được khen thưởng 5 triệu đồng

Anh Trần Lê Phương (SN 1983, môt thợ đào giếng), người đầu tiên tiếp cận với vị trí bé Tú Anh kể: “Khoảng 21h30 đêm 4/8, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì nhận được điện thoại của chú vợ nói xuống cứu một cháu bé bị lọt xuống giếng. Tôi đến nơi thì gần 22h, lúc này tôi thấy có một cần cẩu đang múc đất gần miệng giếng. Thấy việc múc đất có thể nguy hại đến cháu bé bên dưới nên tôi lên tiếng thông báo ngừng móc đất để chúng tôi đào xuống cứu cháu bé”.

Sau hơn 8 giờ chạy đua với thời gian, công tác cứu nạn đã thành công, nạn nhân được giải cứu an toàn trong niềm vui vỡ òa của hàng trăm người có mặt chứng kiến.

8-a3c9b
Hiện trường vụ giải cứu bé gái mắc kẹt dưới độ sâu 13m

Ông Nguyễn Thành Phương, Chủ tịch UBND Thị xã Tân Uyên cho biết: “Trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường thì đây là trường hợp hi hữu chưa từng có trong phương án diễn tập cũng như thực tế. Qua đó cho thấy tinh thần cán bộ chiến sĩ làm công tác cứu nạn cứu hộ cũng như quần chúng tham gia rất tích cực vì mục đích cứu sống nạn nhân, không quản ngại khó khăn. Ghi nhận, biểu dương tinh thần đó, UBND thị xã đã quyết định khen thưởng đột xuất, tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã và 77 triệu đồng cho 9 tập thể và 66 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cứu”.

Trong đợt khen thưởng này anh Phương cùng nhóm thợ đào giếng được khen thưởng 5 triệu đồng.

gieng-20304

Cơ quan chức năng yêu cần làm rõ trách nhiệm của chủ giếng khoan

Liên quan đến vụ việc này, Chủ tịch UBND thị xã Tân Uyên cũng yêu cầu các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc, làm rõ trách nhiệm của chủ giếng. Ông Phương đặt vấn đề: Vì sao một lỗ giếng khoan sâu hàng chục mét lại không che đậy, cảnh báo mà để hớ hênh như vậy?

Bước đầu, chủ mảnh đất có giếng khoan khai báo, khoan giếng để lấy nước phục vụ việc xây dựng tường rào xung quanh, giếng có độ sâu gần 80m và đã được đưa vào sử dụng. “Chúng tôi cũng tính đặt biển cảnh báo, khoanh vùng phạm vi nguy hiểm, tuy nhiên chưa kịp thực hiện thì sự cố xảy ra” – chủ giếng phân trần.

Trung Kiên