Vụ gần 100 cây xanh bị cán nát: Tài xế bỏ trốn vì sợ trách nhiệm

(Dân trí) - Từ hình ảnh do camera Trạm thu phí xa lộ Hà Nội (XLHN) ghi lại, cơ quan chức năng đã xác định được phương tiện liên quan vụ cán nát gần 100 cây xanh, nhanh chóng truy bắt được tài xế gây tai nạn.

Liên quan đến vụ tai nạn xe tải tông gãy 2 trụ đèn chiếu sáng và gần 100 cây xanh trên XLHN, sau đó tài xế tìm cách đưa xe khỏi hiện trường bỏ trốn, ngày 21/6, Chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông, công an quận 2, TPHCM cho biết, qua truy xét đã xác định được phương tiện gây ra tai nạn là xe bồn chở bê tông BKS 51E-03.118 của công ty sản xuất bê tông Mê Kông (trụ sở dưới dạ cầu Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TPHCM) do tài xế Hà Văn Lưu (48 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) điều khiển.

Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn để lại hiện trường ngổn ngang.
Sau khi gây tai nạn, tài xế đã bỏ trốn để lại hiện trường ngổn ngang.

Trước đó rạng sáng ngày 6/6, chiếc xe tải lưu thông trên XLHN từ hướng cầu Sài Gòn về Thủ Đức. Khi đến đối diện Pháp viện Minh Đăng Quang (cách nút giao cầu vượt Cát Lái vài trăm mét, thuộc phường An Phú, quận 2), chiếc xe tải đã mất lái lao sang trái đường, tông gãy ngã 2 trụ đèn chiếu sáng và gần 100 cây xanh trên dải phân cách giữa đường. Rất may thời điểm đường vắng người qua lại nên không gây thương vong; tuy nhiên lợi dụng tình huống này, tài xế đã gọi xe cứu hộ đến tự kéo phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự cố đã khiến giao thông theo cả 2 hướng trên XLHN gặp nhiều khó khăn khi phương tiện lưu thông qua vì bị cản trở bởi trụ điện gãy và cây xanh ngã rạp giữa đường. Lực lượng CSGT, công an địa phương đã tích cực thu dọn và điều tiết, giải toả giao thông.

Quá trình điều tra, công an quận 2 phối hợp cùng các đơn vị có liên quan đã trích xuất được hình ảnh camera 1 chiếc xe bồn trộn bê tông mang ký hiệu Mê Kông và BKS 51E-03.118 rải đầy dầu nhớt chạy qua trạm thu phí XLHN vào thời điểm xảy ra sự cố. Từ những dữ liệu nói trên, cơ quan chức năng đã xác định phương tiện gây tai nạn là chiếc xe bồn của công ty sản xuất bêtông Mê Kông, dấu vết hư hỏng trên xe sau tai nạn vẫn còn nguyên và qua làm việc, tài xế Lưu đã thừa nhận gây ra vụ tai nạn.

Công an quận 2 phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và đã truy tìm được tài xế cùng phương tiện gây tai nạn.
Công an quận 2 phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera và đã truy tìm được tài xế cùng phương tiện gây tai nạn.

Bước đầu tài xế Lưu khai nhận do ngủ gật, thiếu quan sát nên khiến xe tải mất lái lao sang trái đường tông gãy 2 trụ đèn chiếu sáng và hàng loạt cây xanh. Tuy nhiên do sợ trách nhiệm nên tài xế đã tự tìm cách bỏ trốn để lại hiện trường ngổn ngang, gây cản trở giao thông nghiêm trọng.

Trao đổi với PV Dân trí, Thiếu tá Nguyễn Trọng Hiếu, Đội phó Đội CSGT, công an quận 2 cho biết ngoài việc phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả vì gây ra tai nạn, tài xế Lưu còn bị xử phạt 5 triệu đồng về hành vi điều khiển xe gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn, không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền…

Đăng Lê