1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Long An:

Vụ đòi 300 triệu làm chứng minh thư: Chuyển công tác Trưởng Công an xã

(Dân trí) - Sau khi bị Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An kỷ luật với hình thức khiển trách, Trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây tiếp tục bị kỷ luật Đảng; đồng thời Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo chuyển công tác khác đối với cán bộ công an này.

Liên quan đến vụ “Sốc chuyện "300 triệu làm chứng minh thư" của cô bé mồ côi hát nhạc Trịnh” mà Dân trí đã thông tin, chiều nay 10/12, ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (tỉnh Long An) cho biết, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Nguyễn Hoàn Khải với hình thức cảnh cáo.

Trụ sở Công an xã nằm trong khuôn viên UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Trụ sở Công an xã nằm trong khuôn viên UBND xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

“Đồng thời chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền chuyển công tác đối với ông Nguyễn Hoàn Khải”, lãnh đạo Huyện ủy Đức Hòa thông tin.

Liên quan đến vi phạm của ông Khải, ngày 23/10, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa Trần Văn Lành cũng đã ký Quyết định thi hành kỷ luật với hình thức khiển trách.

“Ông Nguyễn Hoàn Khải “Có thái độ hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà đối với cơ quan tổ chức, đơn vị, cá nhân trong thi hành công vụ”, vi phạm khoản 1, Điều 34 Nghị định của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn”, Quyết định do Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa Trần Văn Lành ký ngày 23/10, nêu rõ.

Ngoài ra ông Khải còn bị kéo dài thời gian nâng bậc lương thêm 6 tháng. Sau 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực, nếu ông Khải không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật thì đường nhiên chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật.

Ngày 23/10, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa Trần Văn Lành đã ký Quyết định thi hành kỷ luật đối với Trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây Nguyễn Hoàn Khải.
Ngày 23/10, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa Trần Văn Lành đã ký Quyết định thi hành kỷ luật đối với Trưởng Công an xã Hòa Khánh Tây Nguyễn Hoàn Khải.

Vụ việc xảy ra với 3 anh em “Cô bé hát nhạc Trịnh” Lê Thanh Huyền Trân, thí sinh để lại nhiều ấn tượng đặc biệt trong chương trình “Giọng hát Việt nhí 2014” và 2 người anh cũng là 2 chàng ca sĩ “triệu view” Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên. Cả 3 từng là trẻ mồ côi, được một sư thầy nuôi nấng nên người tại một tịnh thất tu tại gia trên địa bàn xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Khoảng tháng 4/2018, 3 anh em được một tổ chức ở Úc mời sang biểu diễn phục vụ phật tử, sinh viên. Vì cả 3 em là trẻ mồ côi, nhiều lần sư thầy liên hệ chính quyền địa phương làm giấy tờ tùy thân cho các em mà chưa được nên các em không thể làm hộ chiếu cho chuyến đi.

“Cô bé hát nhạc Trịnh” Lê Thanh Huyền Trân từng gây ấn tượng trong cuộc thi Giọng hát Việt nhí.
“Cô bé hát nhạc Trịnh” Lê Thanh Huyền Trân từng gây ấn tượng trong cuộc thi Giọng hát Việt nhí.

Tại trụ sở Công an xã Hòa Khánh Tây (nằm trong khuôn viên trụ sở UBND xã Hòa Khánh Tây), ông Nguyễn Hoàn Khải, Trưởng công an xã, cho rằng hồ sơ của cả 3 đều thiếu, không làm được CMND nên không thể giải quyết.

Bà V. (người phía đối tác bên Úc) trao đổi với ông Khải qua điện thoại và được ông này cho biết muốn làm CMND thì mỗi người nộp 150 triệu đồng. Sau đó ông Khải “chốt” lại 3 người là 300 triệu đồng. Toàn bộ cuộc “ra giá” qua điện thoại đã được ghi âm và sau đó vụ việc đã được tố cáo đến cơ quan chức năng.

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Đức Hòa đã vào cuộc điều tra làm rõ. Tường trình với UBND huyện, ông Khải đã thừa nhận giọng nói trong cuộc điện thoại được ghi âm là của mình. Tuy nhiên ông Khải giải thích do người dân cứ điện thoại hoài ngoài giờ hành chính, trong lúc ông đang uống bia với người thân nên ông nói vậy để người dân không quấy rầy nữa.

Đăng Lê