1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
  3. Thảm họa lũ quét Làng Nủ

Vụ dân vùng quy hoạch "treo" đòi gặp chủ tịch tỉnh: Cam kết của chính quyền

Quốc Triều

(Dân trí) - Công viên Thạch Bích là dự án giúp hàng trăm hộ dân thành phố Quảng Ngãi thoát cảnh quy hoạch "treo" 28 năm. Dù dự án đang được triển khai nhưng người dân vẫn lo lắng.

Dự án Khu công viên cây xanh Thạch Bích được UBND thành phố Quảng Ngãi đề xuất đầu tư trong giai đoạn 2024-2027; tổng vốn đầu tư 900 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi quản lý, thực hiện.

Dự án có diện tích khoảng 8,1ha thuộc phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi. Công trình được kỳ vọng sẽ giúp người dân thoát khỏi cảnh bị ảnh hưởng bởi dự án "treo" 28 năm qua.

Dù UBND thành phố Quảng Ngãi đang triển khai thực hiện dự án nhưng người dân vùng quy hoạch "treo" vẫn lo lắng. Người dân yêu cầu chính quyền phải nêu rõ tiến độ dự án, đặc biệt là thời điểm thực hiện tái định cư.

Vụ dân vùng quy hoạch treo đòi gặp chủ tịch tỉnh: Cam kết của chính quyền - 1

Vướng quy hoạch "treo" nên người dân tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi phải sống trong những ngôi nhà xuống cấp (Ảnh: Quốc Triều).

Trước tình hình đó, UBND thành phố Quảng Ngãi đã gặp mặt người dân để thông báo tiến độ, cũng như cam kết của chính quyền đối với dự án này.

Theo đó, từ tháng 2/2025, dự án sẽ được trình và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất. Tiếp đó, chủ đầu tư sẽ ban hành thông báo thu hồi đất.

Tháng 4/2025 sẽ tiến hành kiểm kê, lập, phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và thu hồi đất, tái định cư.

Việc giải phóng mặt bằng, tái định cư đối với khoảng hơn 160 hộ dân sẽ được thực hiện xong trong năm 2025. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2028.

Mỗi tháng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Quảng Ngãi sẽ tham mưu để UBND thành phố Quảng Ngãi có văn bản thông báo tiến độ thực hiện dự án cho người dân biết, theo dõi.

Năm 1997, từ đề xuất của địa phương, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch dự án khu 2 đê bao thị xã Quảng Ngãi (cũ).

Đến năm 2008, UBND tỉnh Quảng Ngãi ký phê duyệt điều chỉnh khu 2 đê bao thành Trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt đầu tư khu đô thị mới phục vụ tái định cư khu 2 đê bao, đầu tư công trình đường giao thông dọc tuyến đê bao.

Tuy nhiên, dự án tái định cư cho người dân chỉ thực hiện được một phần do vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Việc này khiến 160 hộ dân "mắc kẹt" suốt hàng chục năm qua.

Mới đây, UBND thành phố Quảng Ngãi có báo cáo, ngày 10-12/9, nhiều hộ dân phường Lê Hồng Phong tập trung tại UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu được gặp Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc này gây cản trở hoạt động bình thường của UBND tỉnh Quảng Ngãi, tạo hình ảnh không đẹp trước dư luận. Là người đứng đầu UBND thành phố, ông Trà Thanh Danh, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi nhận trách nhiệm để xảy ra tình trạng này.

Lãnh đạo UBND thành phố Quảng Ngãi trực tiếp vận động, mời các hộ dân về trụ sở tiếp công dân để giải thích, làm rõ các thông tin người dân quan tâm. Tuy nhiên, người dân không đồng tình gặp Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi. Những người này bày tỏ nguyện vọng được gặp Chủ tịch UBND tỉnh để trình bày ý kiến.