1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ dân mang giường chặn đường vì huyện "thất hứa": Đã tháo dỡ rào chắn

Tiến Thành

(Dân trí) - Sau khi được chính quyền địa phương vận động, các hộ dân đã tháo dỡ rào chắn trên tuyến đường 70 tỷ đồng tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa (Quảng Trị).

Sau khi lãnh đạo huyện Hướng Hóa đến tận nhà vận động, 2 hộ ông L.T.T. và ông L.Đ.H., trú khối 2, thị trấn Khe Sanh, đã đồng ý tháo dỡ rào chắn, dọn dẹp các vật dụng chắn đường Hùng Vương. Hiện người dân, các phương tiện có thể lưu thông qua tuyến đường này.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân 2 hộ dân trên chặn đường gần 3 tháng qua xuất phát từ việc huyện Hướng Hóa chậm trễ giải quyết việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư.

Vụ dân mang giường chặn đường vì huyện thất hứa: Đã tháo dỡ rào chắn - 1

Đường Hùng Vương tại thị trấn Khe Sanh đã được tháo dỡ rào chắn (Ảnh: Nhật Anh).

"Chính quyền vận động mở rào chắn để giao thông thông suốt, bà con rất mừng, chứ một tuyến đường đẹp, rộng rãi giữa trung tâm thị trấn mà lại bị chặn rất phản cảm, mất mỹ quan.

Chúng tôi rất mong các ban ngành giải quyết triệt để vụ việc, vừa đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân, không tái diễn tình trạng chặn đường nữa", anh Nhật Phi, một người dân trú thị trấn Khe Sanh, nói.

Tuyến đường Hùng Vương nối dài tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, tổng mức vốn thực hiện hơn 70 tỷ đồng.

Dự án được khởi công từ năm 2017, đến năm 2018 được phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên một số hộ dân chưa thống nhất với phương án, chưa nhận tiền bồi thường nên UBND huyện Hướng Hóa chưa thực hiện việc giao đất tái định cư và giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Tháng 2/2022, gia đình ông L.T.T. và L.Đ.H., trú khối 2, thị trấn Khe Sanh mới nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, giá đất tái định cư lúc này áp theo mức mới, tăng cao dẫn đến chênh lệch so với thời điểm UBND huyện Hướng Hóa phê duyệt (gần 2,2 tỷ đồng).

Tháng 7/2023, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng huyện Hướng Hóa tổ chức đối thoại với đại diện gia đình ông T. và ông H. để thống nhất xử lý các vấn đề liên quan.

Vụ dân mang giường chặn đường vì huyện thất hứa: Đã tháo dỡ rào chắn - 2

Tuyến đường Hùng Vương trước đó bị người dân chặn lại do vướng mắc trong việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư (Ảnh: Nhật Anh).

Tại buổi làm việc, các bên đã ký cam kết đến ngày 30/9/2023, cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện Hướng Hóa sẽ hoàn thành việc hỗ trợ kinh phí bù chênh lệch giá đất và làm thủ tục để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 2 gia đình.

Trong trường hợp không hoàn thành các thủ tục như cam kết, 2 hộ dân có quyền rào lại phần đất đã thu hồi để thực hiện dự án. Sau đó, 2 hộ dân đồng ý giao đất để đơn vị thi công hoàn thiện đường Hùng Vương.

Tuy nhiên, đến hết năm 2023, cam kết trên chưa được cơ quan chức năng huyện Hướng Hóa thực hiện, do vậy đầu năm 2024, gia đình ông T. và ông H. đã dùng các vật dụng rào chắn phần đất bị thu hồi của mình.

Huyện Hướng Hóa và các đơn vị liên quan đang kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí bù chênh lệch giá đất cho các hộ dân bị thu hồi đất thực hiện dự án đường Hùng Vương.