Vụ dân chặn xe nghi chở hóa chất độc hại: Chưa báo cáo tỉnh chạy thử nghiệm?

(Dân trí) - Liên quan đến sự việc hàng trăm người dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) chặn xe ô tô do nghi chở hóa chất độc hại, được biết nhà máy Cromit Nam Việt đã chạy thử nghiệm nhưng chưa có văn bản báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.

>> Nghi xe chở hóa chất độc hại, dân chặn đường không cho xe vào nhà máy

Theo phản ánh của người dân địa phương, gần 10 năm trước, Công ty CP Cromit Nam Việt đã đầu tư xây dựng nhà máy tinh luyện quặng Ferocrom ở khu vực thung lũng núi trên địa bàn xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa).

Vụ dân chặn xe nghi chở hóa chất độc hại: Chưa báo cáo tỉnh chạy thử nghiệm? - Ảnh 1.

Nhà máy chạy thử nghiệm nhưng chưa báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, do sản xuất không hiệu quả, nên sau đó, nhà máy này đóng cửa. Ngày 29/6/2018, Công ty CP Cromit Nam Việt NAVICROM có công văn về việc bổ sung mục đích sử dụng đất Nhà máy sản xuất Ferocrom Nam Việt. Qua tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, một đối tác Trung Quốc đang hoạt động tại nhà máy này.

Cũng theo người dân địa phương, nhà máy này đã đi vào hoạt động từ nhiều tháng nay. Qúa trình hoạt động đã gây ra khói, bụi và mùi khó chịu. Sau khi tiếp cận với loại khí thải này, nhiều người dân trong vùng đều có các triệu chứng như: Khó thở, chóng mặt, buồn nôn; trẻ em và người già ho nhiều mà không rõ nguyên nhân.

Vụ dân chặn xe nghi chở hóa chất độc hại: Chưa báo cáo tỉnh chạy thử nghiệm? - Ảnh 2.

Người dân địa phương chặn xe do nghi chở hóa chất độc hại vào nhà máy.

Người dân địa phương lo lắng khi nhiều mô hình trang trại trên địa bàn có nguy cơ bị ảnh hưởng. Theo phản ánh của người dân, từ khi nhà máy đi vào hoạt động, nhiều gia cầm như gà, vịt đều ốm và chết mà không rõ nguyên nhân. Nhiều dê, bò, lợn nái không thể sinh sản...

Sau khi đoàn liên ngành của tỉnh Thanh Hóa về làm việc, nhà máy đã tạm dừng hoạt động để hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải và chờ các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát, đánh giá lại tác động môi trường cũng như quy trình cấp phép.

Ông Lê Phú Quốc, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Triệu Sơn, cho biết: Phòng chưa nhận được đơn kiến nghị của người dân. Tuy nhiên, mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Công an tỉnh cũng như Công an huyện đã đi kiểm tra thực tế tại nhà máy.

Vụ dân chặn xe nghi chở hóa chất độc hại: Chưa báo cáo tỉnh chạy thử nghiệm? - Ảnh 3.

Những túi nghi đựng hóa chất trong nhà máy (Hình ảnh do người dân cung cấp).

Công ty CP Cromit Nam Việt đóng cửa nhiều năm nay, mới đây đã liên doanh với đối tác Trung Quốc. Đơn vị này nhập nguyên liệu từ nước ngoài để nấu ra các thành phẩm như: Niken, Vonfram, Cô ban, Mô líp đen... Hồ sơ đã được chấp thuận chủ trương chuyển đổi và đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Cũng theo ông Quốc, qua kiểm tra, chất thải rắn, nước thải chưa nhiều. Về khí, nhà máy có 6 dây chuyền sản xuất, mới chạy thử nghiệm 2 dây chuyền. Tuy nhiên, đơn vị này chưa có văn bản báo cáo UBND tỉnh.

Đoàn kiểm tra yêu cầu dừng hoạt động lại để báo cáo UBND tỉnh. “Mới thử nghiệm hơn một tháng nay, đoàn đã lấy mẫu chất thải rắn và khí để kiểm tra”, ông Quốc thông tin.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào chiều ngày 21/12, hàng chục người dân xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn đã dùng cây luồng chắn ngang cổng chào đường vào khu vực Công ty CP Cromit Nam Việt.

Vụ dân chặn xe nghi chở hóa chất độc hại: Chưa báo cáo tỉnh chạy thử nghiệm? - Ảnh 4.

Phía trong khu vực nhà máy (Hình ảnh do người dân cung cấp).

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng công an, các ngành chức năng và công ty thuyết phục nhân dân cho xe vào nhà máy nhưng người dân vẫn không đồng ý.

Liên quan đến vấn đề nêu trên, để tìm hiểu rõ về hồ sơ, thủ tục pháp lý, phóng viên Dân trí đã liên hệ làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa. Tại đây, cán bộ văn phòng Sở này yêu cầu phóng viên ghi câu hỏi vào một tờ giấy để trình lãnh đạo Sở rồi mới trả lời. Tuy nhiên, đã nhiều ngày trôi qua, đến thời điểm này, phóng viên vẫn chưa nhận được câu trả lời từ đơn vị này.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc nêu trên.

Duy Tuyên