Vụ đại gia đánh nhân viên sân golf: Hai bên tự hòa giải

(Dân trí) - Bị vị giám đốc dùng gậy golf đánh sưng đầu, anh Trương Tiến Công đã làm đơn xin công an xã Hồ Sơn và huyện Tam Đảo (Vĩnh Phúc) không xử lý vụ việc theo pháp luật mà để hai bên tự hòa giải.

Trong đơn gửi Công an xã Hồ Sơn và Công an huyện Tam Đảo, anh Trương Tiến Công nêu rõ, vào khoảng 13h ngày 15/9, anh đã bị ông Nguyễn Đức Sơn ở phường Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) dùng gậy chơi golf đánh 1 cái vào đầu tại sân golf Tam Đảo, khiến anh Công bị thương phải đi điều trị.
Đơn đề nghị không xử lý theo pháp luật do anh Công ký
Đơn đề nghị không xử lý theo pháp luật do anh Công ký

Sau đó sân golf có báo cáo công an huyện Tam Đảo sự việc trên. Vì vậy, công an huyện Tam Đảo đã đến hiện trường và điều tra theo quy định của pháp luật. Nay anh Công thấy thương tích do ông Sơn gây ra nhẹ, không ảnh hưởng đến tính mạng của mình. Ông Sơn cũng đã bồi thường cho anh Công về thiệt hại thương tích. Vì vậy, anh Công đã làm đơn xin cơ quan công an không xử lý gì đối với ông Sơn về mặt pháp luật.

Căn cứ theo đơn đề nghị của anh Công cùng gia đình, công an huyện Tam Đảo đã lập biên bản hòa giải, ghi nhận hòa giải, bồi thường thương tích của ông Sơn đối với anh Công, về số tiền bồi thường hai bên tự thỏa thuận với nhau.

Quang Phong