Vụ Chủ tịch huyện Quốc Oai tử vong: Ngôi nhà đứng tên con trai ông Lâm?

(Dân trí) - Chủ cũ của lô đất có ngôi nhà nơi phát hiện thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai Nguyễn Hồng Lâm xác định, ông Lâm là người giao dịch, mua ngôi nhà này nhưng người đứng tên trên hợp đồng mua đất lại là con trai ông Lâm.

Như Dân trí đã đưa tin, chiều ngày 3/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã phát hiện thi thể ông Nguyễn Hồng Lâm (SN 1964, trú tại Nghĩa Hương, Quốc Oai; Phó Bí Thư, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai) tại một ngôi nhà trong ngõ 279 đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Thi thể ông Lâm được phát hiện trong tình trạng treo cổ.


Ngôi nhà (cửa cuốn, có 3 đèn sáng ngoài hiên) nơi phát hiện thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai được đứng tên con trai nạn nhân.

Ngôi nhà (cửa cuốn, có 3 đèn sáng ngoài hiên) nơi phát hiện thi thể Chủ tịch huyện Quốc Oai được đứng tên con trai nạn nhân.

Người dân xung quanh cho biết, căn nhà này đã được chuyển nhượng vào giữa năm 2017 nhưng không biết chủ nhà là ai. Chủ nhà không thường xuyên xuất hiện, không sinh sống tại đây. Chính quyền địa phương cũng xác định, việc mua bán không được tiến hành thông qua chính quyền.

Ngày 3/1, một số người dân sống liền kề thông tin cho cơ quan công an, khoảng một tuần trước, họ nhìn thấy một người đàn ông tại căn nhà này nhưng không xác định được là ai. Một số nhân chứng khác lại cho biết, đêm khuya, họ nghe thấy tiếng động mạnh từ phía căn nhà. Trường hợp khác phát hiện có mùi hôi thôi ở bên trong.

Ông Nguyễn Đình Hoàn, tổ trưởng tổ 43 (phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai), cho hay, quá trình rà soát, ông thấy ngôi nhà trên có nhiều điểm nghi vấn. Nhiều lần ông đứng gọi nhưng không thấy có ai xuống mở cửa, điện bên trong nhà thì sáng.

Cũng theo ông Hoàn, người dân sống quanh ngôi nhà này cho biết nhà đóng cửa suốt và không thấy chủ nhà xuất hiện bao giờ. Ngôi nhà được khóa hết sức cẩn thận, ở ngoài là cửa cuốn nên không thể vào trong.

Theo thông tin trên báo Công an nhân dân, ông S., chủ cũ của lô đất có căn nhà trên, sau khi được nhận diện qua ảnh đã xác định ông Nguyễn Hồng Lâm là người giao dịch, mua căn nhà này. Tuy nhiên, người đứng tên trên hợp đồng mua đất là Nguyễn Hồng N., con trai ông Lâm.

Trước sự chứng kiến của đại diện Viện KSND TP Hà Nội và Viện KSND quận Hoàng Mai, lực lượng chức năng đã tiến hành phá cửa căn nhà, tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tại lan can cầu thang đi bộ tầng 4 của ngôi nhà có tử thi một nam giới trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù. Tử thi đang trong thời kỳ phân hủy mạnh, có thể nạn nhân đã chết từ 5-7 ngày trước đó.

Khám hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là ông Nguyễn Hồng Lâm, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai.

Trước đó, theo thông báo truy tìm của Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45 - Công an TP Hà Nội), khoảng 21h ngày 25/12/2017, ông Lâm điều khiển xe ô tô Camry màu đen BKS 29A-313.93 đi khỏi trụ sở UBND huyện Quốc Oai.

Khoảng 21h36 cùng ngày, ông Lâm đến gửi xe ô tô tại địa chỉ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (bãi gửi xe ô tô qua đêm tại khu vực bãi đất trống thuộc quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ). Sau đó, ông Lâm đi bộ ra ngõ 115 Trần Duy Hưng.

Đến khoảng 21h53, ông Lâm di chuyển về khu vực hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội. Sau đó, gia đình và cơ quan không liên lạc được với ông Lâm, cũng chưa xác định ông Lâm đi đâu, làm gì.

Theo Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ, trước khi “mất tích”, những vấn đề liên quan đến ông Nguyễn Hồng Lâm đều tốt và không có biểu hiện bất thường. Ngày 26/12/2017, Huyện ủy Quốc Oai có một cuộc họp, ông Nguyễn Hồng Lâm xin nghỉ cuộc họp này chứ không có đơn xin nghỉ dài ngày. Tuy nhiên, sau đó, ông Lâm không đến cơ quan. Lãnh đạo huyện Quốc Oai tìm cách liên lạc nhưng điện thoại của ông Lâm trong tình trạng liên tục tắt máy.

Nhiều tổ công tác của Công an TP Hà Nội đã tiến hành rà soát các địa bàn. Tại ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai), cảnh sát phát hiện căn nhà không có chủ.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên