Gia Lai

Vụ chủ thu mua cà phê “mất tích”: “Người mất tích” bất ngờ xuất hiện

(Dân trí) - Công an huyện Đăk Đoa (Gia Lai) vừa cho biết, chủ cơ sở thu mua cà phê Tam Nông đã đến cơ quan công an huyện trình diện. Hiện đơn vị đang thu thập hồ sơ, chứng cứ để làm rõ việc người dân tố cáo chủ cơ sở này ôm nợ bỏ trốn.

Tại cơ quan điều tra, bà Lê Thị Tam và ông Trần Văn Nam (chủ thu mua cà phê Tam Nam, tại thôn Hàm Rồng, Ia Băng, Đăk Đoa) khai rằng: gia đình bà Tam vắng mặt ở địa phương là do đi sang tỉnh Đăk Đăk để mượn tiền người thân trả nợ. Hiện vợ chồng bà không có khả năng trả tiền cho các hộ dân ký gửi cà phê.


Người dân kéo đến chủ cơ sở thu mua Tam đòi nợ

Người dân kéo đến chủ cơ sở thu mua Tam đòi nợ

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, sáng ngày 31/12/2016, như đã hẹn, một số người dân đã bán cà phê cho vợ chồng bà Tam đến lấy tiền nợ. Tuy nhiên, tại đây, họ phát hiện cả gia đình này đã không có mặt tại địa phương, nhiều đồ đạc trong nhà cũng “vắng mặt”, điện thoại thì không ai bắt máy.

Sự việc đã lan tỏa khắp vùng khiến các chủ nợ kéo đến nhà gia đình bà Tam ngày càng đông…

Một số chủ nợ cho rằng, gia đình bà Tam cố ý lừa đảo họ rồi bỏ trốn.

Tuệ Mẫn