Vụ chôn thuốc sâu: Rà soát xã có 1.000 người bị bệnh

(Dân trí) - Ngành y tế Thanh Hóa đang tiến hành điều tra, rà soát lại tình trạng người dân quanh khu vực Cty CP Nicotex Thanh Thái, đặc biệt là tại xã Yên Lâm nơi có gần 1.000 người dân mắc bệnh các loại. Còn nhiều người dân vẫn đầu trần, chân đất bảo vệ hiện trường.

Giật mình xã có gần 1.000 trường hợp mắc bệnh

Thời hạn mà Chính phủ chỉ đạo tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền vụ công ty CP Nicotex Thanh Thái (Cty Thanh Thái) chôn chất thải độc hại, gây bức xúc trong dư luận đang đến gần. Đến thời điểm này (ngày 14/9), ghi nhận tại Cty Thanh Thái vẫn chưa có gì thay đổi trên hiện trường trong khuôn viên công ty.

Thống kê của xã Yên Lâm cho thấy gần 1.000 người dân mắc bệnh các loại.
Thống kê của xã Yên Lâm cho thấy gần 1.000 người dân mắc bệnh các loại.

Về phía chính quyền xã Yên Lâm, một trong những động thái mà địa phương nơi đây có thể làm ở thời điểm này là thống kê về số người mắc bệnh trên địa bàn. Theo tổng hợp kết quả điều tra, khảo sát chưa đầy đủ những người bị mắc bệnh hiểm nghèo trong địa phương từ tháng 7/1997 đến nay tại 10 thôn của địa phương này có 957 trường hợp mắc các loại bệnh khác nhau.

Cụ thể: 142 người mắc bệnh ung thư, 160 người mắc các bệnh viêm đường hô hấp, 223 người mắc bệnh thần kinh, 127 người mắc bệnh liên quan đến thai nghén, 115 người mắc bệnh tiêu hóa, 56 người mắc bệnh về mắt…Trong đó có 162 người đã chết.

Trên cơ sở thống kê của chính quyền địa phương, ngành y tế Thanh Hóa đã tiến hành điều tra, khảo sát tại 5 thôn gần nơi Cty Thanh Thái chôn hóa chất độc hại như: Thôn Thắng Long, Hành Chính, Cao Khánh, Phong Mỹ 1, Phong Mỹ 2 có 76 trường hợp mắc bệnh ung thư.

Ngành y tế Thanh Hóa đã điều tra được 63 trường hợp, trong đó chỉ có 10 trường hợp có hồ sơ, bệnh án cụ thể của các cơ sở y tế. Trong 63 trường hợp trên có 9 người còn sống, 54 người đã chết.

Hiện ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đang tập trung rà soát lại số người mắc bệnh ung thư, từ đó so sánh với những địa phương lân cận để đưa ra đánh giá, kết luận kịp thời, tránh gây hoang mang cho người dân trong vùng.

Ăn mì tôm canh hiện trường

Ngày 14/9, ghi nhận của PV Dân trí, tại Cty Thanh Thái vẫn chưa có những động tĩnh gì về vấn đề “khai quật” để xác định rõ thời gian chôn lấp, khối lượng, xác định các chất thải đã chôn lấp và đánh giá mức độ, phạm vi ô nhiễm môi trường. Đồng thời kết luận sai phạm của các cá nhân, tập thể có liên quan như chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Những vị trí được người dân khai quật vẫn còn nằm nguyên.
Những vị trí được người dân khai quật vẫn còn nằm nguyên.

Người dân thì vẫn ngày đêm bám trụ để canh giữ hiện trường. Thậm chí còn lập thêm lều canh gác. Mặc dù đang là những ngày mùa, nhưng người dân vẫn phải thay phiên nhau túc trực cả ngày lẫn đêm quanh công ty này.

Hiện trường nhà xưởng là thế, còn ở khu vực trụ sử công ty, chiếc xe tải mang BKS 29N - 1622 vẫn nằm tại sân trụ sở công ty. Trước đó, tối ngày 8/9, chiếc xe này vào Cty Thanh Thái như “vào chỗ không người”, trong khi đơn vị này đang bị đình chỉ hoạt động để cơ quan chức năng điều tra.

Người dân đã nhiều lần đề nghị cơ quan công an lập biên bản. Tuy nhiên, đến nay, chiếc xe này vẫn nằm tại đây mà chưa được giải quyết. Theo lý giải của Công an huyện Cẩm Thủy là vì người dân đã đưa ra một số yêu cầu, trong đó có điều kiện là biên bản được lập dưới sự chứng kiến của nhân dân và “xe đã mang dụng cụ vào sục khí để làm khuyếch tán nồng độ ô nhiễm”. Do vậy, lực lượng bảo vệ ở đây đã chưa tiến hành và có báo cáo lại cho lãnh đạo Công an huyện.

Thượng tá Trương Công Sự, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy đã thừa nhận có những sơ suất trong công tác bảo vệ hiện trường. Do lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường thiếu nước sinh hoạt, tắm rửa, vì vậy ông Nguyễn Đình Thống, Giám đốc công ty Nicotex Thanh Thái đã tự ý gọi chiếc xe trên của một công ty có địa chỉ ở Hà Nội vào mà không báo cáo với cơ quan công an?

Lý do mà cơ quan công an giải thích là do thiếu nước nên để cho xe vào sục để lấy nước sinh hoạt. Trong khi đó, theo phản ánh của người dân trên xe chở theo máy nén khí công suất lớn nên họ nghi ngờ chiếc xe này vào sục khí để giảm bớt nồng độ ô nhiễm đi.

Những vị trí được người dân khai quật vẫn còn nằm nguyên.
Thượng tá Trương Công Sự, Trưởng Công an huyện Cẩm Thủy thừa nhận có sự sơ suất trong bảo vệ hiện trường.

Một điều rất khó hiểu là qua nhiều lần ghi nhận tại hiện trường Cty Thanh Thái từ thời điểm bị tạm đình chỉ hoạt động đến nay, khu vực nhà xưởng rất ít có sự hiện diện của lực lượng chức năng. Còn người dân thì vẫn phải thay phiên nhau canh giữ hiện trường 24/24h. Nhiều bữa ăn chỉ là những gói mì tôm do những người dân tự góp tiền mua.

Dư luận vẫn đang trông chờ vào kết quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc khẩn trương điều tra, nhanh chóng kết luận rõ các sai phạm, mức độ vi phạm trong việc chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Cty Thanh Thái và có hình thức xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…

Duy Tuyên