Vụ chợ trái phép 10 năm không ai biết ở Hà Nội: Vòng vo trách nhiệm
(Dân trí) - Dù Hà Nội đã nhiều lần yêu cầu xử lý dứt điểm vụ chợ La Khê mọc trái phép, nhưng đến nay quận Hà Đông và Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn vẫn "chuyền" trách nhiệm cho nhau.
Liên quan đến vụ "Chợ đầu mối La Khê xây trên đất công trình thủy lợi hơn 10 năm không ai biết" ở quận Hà Đông, dù UBND TP Hà Nội đã có nhiều văn bản yêu cầu xử lý nhưng đến nay các vi phạm tại chợ này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Ông Tạ Đình Quang, Phó Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị quận Hà Đông, khẳng định, quận đã bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũ) để thực hiện dự án nên đơn vị này phải có trách nhiệm quản lý.

Chợ La Khê có nhiều vi phạm nhưng chưa được xử lý dứt điểm (Ảnh: CTV).
Theo ông Quang, "khu vực này hiện không được gọi là chợ nữa" mà là khu vực đang thực hiện dự án.
Ông Quang cho hay, nếu bây giờ còn hoạt động kinh doanh buôn bán tại khu vực này thì chức năng kiểm tra, xử lý của các đơn vị khác chứ không phải của Phòng Kinh tế hạ tầng và Đô thị.
Liên quan đến việc này, ông Đinh Công Sơn, Giám đốc Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn (Ban Duy tu thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường), cho hay, Ban Duy tu được giao thực hiện dự án cải thiện hệ thống tiêu nước khu vực phía Tây Hà Nội (Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa), trong đó có gói thầu thi công xây dựng kênh La Khê và đường giao thông 2 bên bờ kênh.
Sau khi ký hợp đồng thi công tháng 4/2020, công tác giải phóng mặt bằng trong phạm vi của gói thầu chưa được thực hiện xong. Ban Duy tu cùng nhà thầu thi công đã vận động các tổ chức, cá nhân bàn giao mặt bằng, trong đó có phần diện tích đất thuộc chợ La Khê do Hợp tác xã (HTX) dịch vụ Văn Khê quản lý để triển khai thi công.
Đến tháng 3/2022, đơn vị thi công đã hoàn thành các hạng mục và hoàn trả bàn giao lại mặt bằng cho HTX dịch vụ Văn Khê tiếp tục sản xuất, kinh doanh.
Ngày 28/9/2022, Ban Duy tu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hà Đông bàn giao mặt bằng diện tích đất trên địa bàn phường La Khê (đợt 2) trong đó có mặt bằng chợ La Khê.
Tuy nhiên, theo ông Sơn, tại thời điểm bàn giao này, nhà thầu đã thi công xong từ tháng 3/2022. Ngoài ra, việc sản xuất kinh doanh của chợ La Khê thuộc quản lý của HTX dịch vụ Văn Khê vẫn đang hoạt động bình thường.
Năm 2024, quận Hà Đông đã có các văn bản chỉ đạo, yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh, khai thác chợ tại khu vực chợ La Khê và địa điểm kinh doanh tự phát ở khu đất tiếp giáp để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án.
Tuy nhiên, đại diện Ban Duy tu cho biết, đến thời điểm này khu vực chợ La Khê do Hợp tác xã dịch vụ Văn Khê vẫn chưa chấm dứt hoạt động kinh doanh, chưa bàn giao hoàn trả lại mặt bằng.
Ông Sơn cũng cho hay, mới đây, Ban Duy tu đã đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (cũ) có ý kiến với quận Hà Đông chỉ đạo các phòng, đơn vị và phường La Khê đôn đốc HTX dịch vụ Văn Khê chấm dứt hoạt động kinh doanh và bàn giao lại mặt bằng thuộc diện tích đất chợ La Khê cho Ban Duy tu.
Ông Sơn khẳng định, quận Hà Đông chưa giải phóng mặt bằng sạch trước khi bàn giao mặt bằng cho Ban Duy tu. Thời điểm bàn giao mặt bằng, khu vực chợ La Khê có hơn 100-150 ki ốt vẫn hoạt động bình thường.
Ban Duy tu không có thẩm quyền giải phóng mặt bằng, trách nhiệm giải phóng mặt bằng khu vực chợ La Khê thuộc về quận Hà Đông, theo ông Sơn.
Hồi tháng 11/2024, UBND TP Hà Nội có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh về việc kiểm tra, xử lý thông tin "Hà Nội: Chợ đầu mối La Khê xây trên đất công trình thủy lợi hơn 10 năm không ai biết?".
Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu UBND quận Hà Đông chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm (nếu có).
Đến giữa tháng 12/2024, UBND TP Hà Nội tiếp tục có văn bản truyền đạt ý kiến của ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Chủ tịch thành phố, chỉ đạo xử lý dứt điểm vụ việc này.