1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên Huế:

Vụ chìm thuyền vượt sông vào rừng: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân

(Dân trí) - Chiều 15/2, cơ quan chức năng huyện Nam Đông (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân mất tích vụ chìm thuyền vượt sông vào rừng.

Theo đó, Đại tá Đặng Ngọc Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong sáng 15/2 đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng công an huyện Nam Đông, công an xã Hương Phú, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế đã tìm kiếm từ sáng đến trưa.

Vào 13h cùng ngày đã tìm thấy nạn nhân là 2 vợ chồng ông Lê Hói (SN 1968) và bà Nguyễn Thị Lý (SN 1972) cùng trú thôn Phú Mậu, xã Hương Phú, huyện Nam Đông.

Đến 16h30' đã tìm thấy thi thể anh Trần Đình Minh (SN 1990, ở thôn Phú Hòa, xã Hương Phú, huyện Nam Đông).

Vụ chìm thuyền vượt sông vào rừng: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân - 1

Thi thể 2 nạn nhân tìm thấy là 2 vợ chồng (ảnh: T. Lê)

Một số nhân chứng kể lại, khi ghe vừa ra giữa dòng thì bất ngờ bị quay đầu rồi chìm xuống. Do không có người xung quanh nên mọi người đã cố gắng bơi vào bờ để thoát nạn.

Có 9/12 người ở trên ghe bơi được vào bờ. Sau khi cơ quan chức năng cùng nhiều người dân ra ứng cứu, những người gặp nạn này (chủ yếu bị ngạt nước nhẹ) đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Nam Đông để chữa trị, hiện sức khỏe đã ổn định.

Lãnh đạo UBND huyện Nam Đông cho biết, sông La Ma ở thượng nguồn sông Tả Trạch nằm cách xa trung tâm xã Hương Phú khoảng 5km, đường đi đến đây khá lầy lội vì xuyên qua rừng cao su và mực nước sông sâu đến 10 mét nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân thuyền chở 12 người đi trồng rừng bị chìm là do quá tải, khi thuyền gặp nạn lại không có các phương tiện cứu sinh như phao, áo phao. Một nguyên nhân khác là thuyền gặp nước xoáy giữa dòng.

Được biết vợ chồng ông Hói bà Lý có 4 người con, gia đình còn nhiều khó khăn. Nhóm 12 người trên ghe đi vào rừng để trồng keo sinh kế.  

Như Dân trí đưa tin, vào khoảng hơn 7h sáng ngày 15/2 có 12 người dân ở tại thôn Phú Mậu, xã Hương Phú đã dùng một chiếc thuyền bằng nhôm có gắn máy vượt qua sông La Ma ở địa phận xã Hương Phú.

Nhóm người này dùng thuyền băng qua sông để đi làm rừng. Khi ra đến giữa sông thì chiếc thuyền bị mất thăng bằng và lật úp. 9 trong số 12 người trên thuyền đã cố gắng bơi vào bờ thoát nạn. 3 người còn lại bị chìm xuống sông mất tích.

Vụ chìm thuyền vượt sông vào rừng: Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân - 2

Nhiều lực lượng được đưa đến tìm kiếm có cả người nhái

Đại Dương