1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vũng Tàu

Vụ chìm tàu ở Vũng Tàu: Sức khỏe các ngư dân chuyển biến xấu

(Dân trí) – “8 nạn nhân được cứu hiện sức khỏe không tốt lắm và có 2 người sức khỏe yếu. Phía trung tâm đã có kế hoạch đưa nhưng người này lên một tàu SAR vào bờ trước để chữa trị” – Ông Phạm Hiển - Giám đốc MRCC cho biết.

Vụ chìm tàu ở Vũng Tàu: Sức khỏe các ngư dân chuyển biến xấu
Ông Phạm Hiển - Giám đốc Trung Tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III cho biết, một số nạn nhân vụ chìm tàu sức khỏe xấu

Lúc 18h chiều 16/9, Giám đốc Trung Tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực III (MRCC), Phạm Hiểm cho biết công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục. Hiện 8 nạn nhân được tàu Sima Sapphire (Singapore) vớt lên sức khỏe không tốt lắm và có 2 thuyền viên sức khỏe yếu, phía trung tâm có kế hoạch đưa nhưng người này lên một tàu SAR đưa vào bờ trước để điều trị kịp thời.

Cũng theo ông Hiển, hiện vẫn chưa xác định con số người bị nạn cũng như danh tánh thuyền trưởng con tàu TG 92819 bị nạn do số liệu từ nhiều nguồn tin cung cấp không đồng nhất. Tuy nhiên, theo ông Đặng Thành Được một trong số nạn nhân được cứu thoát vẫn khẳng định số người có mặt trên tàu vào thời điểm bị nạn là 16 người và thuyền trưởng vẫn đang mất tích.

“Toàn bộ tàu và ngư lưới cụ của tàu gặp nạn mang số hiệu TG 92819 đã chìm sâu dưới đáy biển. Đối với ngư dân, đây là thiệt hại đáng kể, dù chủ tàu không đến hiện trường nhưng vẫn luôn phối hợp với các lực lượng chức năng. Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải  khu vực 3 trực tiếp theo dõi và chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ cho đến khi hoàn tất” – Ông Hiển khẳng định.

Hiện lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn được huy động gồm hai tàu cứu hộ SAR 413 và SAR 272, hai trực thăng cửa Sư đoàn không quân 917 từ sân bay Tân Sơn Nhất bay ra và tàu 413 của Ủy ban tìm kiếm cứu nạn của Cục Hàng hải Việt Nam, chiếc tàu này cũng được chỉ định là tàu chỉ huy hiện trường, tập trung lực lượng cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân.

Trung Kiên