Quảng Ngãi:

Vụ chìm tàu ở Trường Sa: Hỗ trợ đóng mới tàu cá lãi suất 0%

(Dân trí) - Trao đổi với PV Dân trí ngày 27/6, ông Phan Huy Hoàng – Phó Giám đốc Sở NN&PTNT kiêm Giám đốc Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi - cho biết, trường hợp tàu cá bị chìm ở vùng biển Trường Sa, chủ phương tiện được hỗ trợ đóng mới theo Nghị định 67.

Trước đó, tàu cá QNg 95429-TS cùng 32 ngư dân Quảng Ngãi bị sóng đánh chìm tại vùng biển Trường Sa vào rạng sáng ngày 24/6. Ngay sau khi bị nạn, ngư dân Đỗ Mai Tấn (43 tuổi, ngụ thôn Mỹ Tân, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) làm thuyền trưởng kiêm chủ tàu, ra tín hiệu cấp cứu.

May mắn, được tàu cá Quảng Nam gần đó cứu vớt 32 ngư dân an toàn. Sau đó, tàu Hải quân hỗ trợ đưa 32 ngư dân vào bờ biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và di chuyển bằng đường bộ về quê nhà.

Theo ước tính thiệt hại ban đầu, thân tàu cá trị giá hơn 3 tỷ đồng, phí tổn chuyến biển khoảng 600 triệu đồng, 15 tấn mực đánh bắt được trị giá 1,2 tỷ đồng cùng các vật dụng, thiết bị,… Tổng giá trị tài sản bị chìm dưới đáy đại dương gần 5 tỷ đồng.
Vụ chìm tàu ở Trường Sa: Hỗ trợ đóng mới tàu cá lãi suất 0%

Ông Phan Huy Hoàng - GĐ Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh tiếp sức 32 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở Trường Sa.

Trong ngày 25/6, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh và Hội Nghề cá tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ mỗi ngư dân 4 triệu đồng, kịp thời giúp các gia đình ngư dân vượt qua khó khăn ban đầu.

Ông Phan Huy Hoàng cho biết: “Với trường hợp bị chìm tàu ở Trường Sa, ngoài nguồn hỗ trợ của nhà nước, chúng tôi đang đề nghị ngư dân Đỗ Mai Tấn làm thủ tục, hồ sơ để hỗ trợ đóng mới tàu cá theo nhu cầu của chủ phương tiện. Mức hỗ trợ với lãi suất 0%, thời gian hoàn trả trong 11 năm”.

Được biết, cho đến nay, Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh Quảng Ngãi đã hỗ trợ đóng mới 13 tàu cá cho ngư dân Quảng Ngãi hoạt động ở ngư trường Hoàng Sa và Trường Sa; trong đó có 2 tàu vỏ thép hành nghề lưới vây, rút chì và chụp mực.

Hồng Long