1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ cháy kho phế liệu giữa khu dân cư: Lại do thợ hàn?

(Dân trí) - Sau gần 6 giờ đồng hồ chiến đấu với “giặc lửa”, lực lượng Cảnh sát PCCC mới rút khỏi hiện trường. Lãnh đạo PCCC quận 9, TPHCM cho biết đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ cháy.

Đến 20h ngày 21/2, gần 70 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC quận 9 (Cảnh sát PCCC TPHCM) mới dập tắt hoàn toàn đám cháy tại kho phế liệu trên địa bàn phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM và bàn giao hiện trường cho Công an địa phương.

Dự kiến ngày mai (22/2), Phòng pháp chế điều tra cháy nổ (Cảnh sát PCCC TPHCM) sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành khám nghiệm, thống kê thiệt hại, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.


Hiện trường vụ cháy kho phế liệu rộng hàng trăm m2 giữa khu dân cư phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM.

Hiện trường vụ cháy kho phế liệu rộng hàng trăm m2 giữa khu dân cư phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM.


Bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do thợ hàn thi công tại công trình nhà kho bất cẩn, gây ra vụ hoả hoạn.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân có thể do thợ hàn thi công tại công trình nhà kho bất cẩn, gây ra vụ hoả hoạn.

Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận 9 cho biết, vụ cháy xảy ra khoảng 14h40 ngày 21/2 tại kho chứa phế liệu rộng gần 400 m2 trên đường Lò Lù, phường Trường Thạnh, quận 9 (cạnh trụ sở Toà án Nhân dân quận 9). Cảnh sát PCCC quận 9 đã điều động 9 xe chuyên dụng (trong đó có cả xe thang) cùng gần 70 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phun nước chữa cháy từ nhiều hướng.

Theo PCCC quận 9, đám cháy dù được nhanh chóng khống chế nhưng do diện tích đám cháy lớn, nhiều phế liệu như giấy, nilon âm ỉ có nguy cơ bùng phát trở lại nên công tác chữa cháy vẫn tiếp diễn, kéo dài suốt nhiều giờ và phải điều động xe cơ giới xới tung kho phế liệu mới dập tắt hoàn toàn đám cháy.


Gần 70 lính cứu hoả và 9 phương tiện chuyên dụng của Cảnh sát PCCC quận 9 tham gia khống chế đám cháy suốt gần 6 tiếng đồng hồ.

Gần 70 lính cứu hoả và 9 phương tiện chuyên dụng của Cảnh sát PCCC quận 9 tham gia khống chế đám cháy suốt gần 6 tiếng đồng hồ.


Cảnh sát PCCC quận 9 nỗ lực dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang các nhà dân lân cận.

Cảnh sát PCCC quận 9 nỗ lực dập tắt đám cháy, không để cháy lan sang các nhà dân lân cận.

“Qua kiểm tra nhanh hiện trường cũng như ghi lời khai những người có liên quan, bước đầu nhận định nguyên nhân vụ cháy có khả năng là do thợ hàn bất cẩn trong lúc thi công làm tia lửa bắn vào kho phế liệu gây nên hoả hoạn”, lãnh đạo Cảnh sát PCCC quận 9 thông tin.

Vụ cháy dù không gây thiệt hại về người nhưng đã làm nhà kho sập đổ, toàn bộ phế liệu bị thiêu rụi hoàn toàn.

Đăng Lê