1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng;

Vụ cháy dãy nhà tập thể ở Đà Lạt: Cả 5 nạn nhân đều tử vong

(Dân trí) - Sáng ngày 13/3, bác sĩ Bùi Văn Nhân, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, xác nhận, 5 nạn nhân trong vụ cháy nhà tập thể xảy ra tối qua 12/3, được đưa vào bệnh viện, đều đã tử vong trước đó.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 19h20 ngày 12/3, ngọn lửa phát ra từ dãy nhà số 13 đường Trần Hưng Đạo (phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng), sau đó cháy lan rất nhanh ra xung quanh.

Ngay khi sau phát hiện đám cháy, người dân đã hô hào cho những người sống trong dãy nhà thoát ra ngoài và gọi điện báo cho cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy tối ngày 12/3, tại dãy nhà số 13 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt
Hiện trường vụ cháy tối ngày 12/3, tại dãy nhà số 13 Trần Hưng Đạo, Đà Lạt

Lập tức, lực lượng PCCC Lâm Đồng đã điều 5 xe cứu hỏa và 4 xe cứu thương cùng hàng chục chiến sĩ có mặt hiện trường tham gia cứu hộ. Khoảng 30 phút sau, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Tại dãy nhà bị cháy có nhiều hộ dân sinh sống, ngoài những người chạy thoát, xác định có 5 nạn nhân trong cùng một gia đình bị mắc kẹt. Sau khi đám cháy được dập tắt, 5 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên bác sĩ xác định các nạn nhân đều đã tử vong.

Năm nạn nhân gồm: ông Nguyễn Thông Thăng (SN 1973), bà Phạm Thị Thúy Hòa (SN 1973, vợ ông Thăng), cháu Nguyễn Quốc Khánh (SN 2003, con của vợ chồng ông Thăng), cháu Nguyễn Thị Khánh Linh (SN 2006, con của vợ chồng ông Thăng) và 1 người chưa xác định được danh tính.

Thông tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, thiệt hại về tài sản là cháy 4 căn nhà cấp 4, diện tích mỗi căn khoảng 30 - 40 m2.

Các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ cháy.

Ngọc Hà