1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ “chạy án” ở Quảng Ninh: Nữ luật sư bị khởi tố thêm tội lừa đảo

(Dân trí) - Ngày 22/10, nguồn tin cho biết, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung đối với Trần Thị Ngọc Tú (SN 1981), nguyên luật sư Công ty Luật Chính Tâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 20/4, cơ quan CSĐT (Bộ Công an) đã kết thúc điều tra vụ án và để nghị Viện KSND tối cao truy tố bị can Nguyễn Ngọc Chính, Vũ Ngọc Sơn về tội môi giới hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Hà Công Tuấn về tội nhận hối lộ; Trần Thị Ngọc Tú về tội môi giới hối lộ
 
Theo kết luận điều tra, tháng 4/2008, bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang Lý Chí Trung (quốc tịch Trung Quốc) vận chuyển gần 8.000 viên thuốc tân dược giảm béo vào Việt Nam tiêu thụ. Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố Lý Chí Trung về hành vi “Mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Gia đình Trung đã đến nhờ Công ty luật Chính Tâm do Nguyễn Ngọc Chính (nguyên Giám đốc Công ty), Trần Ngọc Tú bào chữa. Sau đó, 2 đối tượng này thường xuyên gọi điện đòi gia đình Lý Chí Trung chi tiền để “bôi trơn”.

Sau khi giám định lại lô tân dược trên không có chất ma tuý, cơ quan chức năng chuyển tội danh của Trung sang tội buôn lậu và vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới. Thấy tình tiết mới có lợi cho Lý Chí Trung, các bị can Chính, Tú và điều tra viên Vũ Ngọc Sơn móc nối, tìm cách “moi” thêm tiền của gia đình thân chủ.

Ngày 20/9/2008, tại khách sạn Trường Giang, TP Hạ Long, cơ quan Công an bắt quả tang Vũ Ngọc Sơn và Hà Công Tuấn đang nhận 200 triệu đồng của gia đình Lý Chí Trung để “chạy án”.

Trong quá trình kiểm sát điều tra, Viện KSND tối cao đã yêu cầu cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bổ sung bị can Tú thêm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khánh Ly