Phú Yên:

Vụ cháy 3 tàu cá: Hệ thống chữa cháy không đúng quy chuẩn

(Dân trí) - Dù được phát hiện sớm và có rất đông người tham gia chữa cháy nhưng 3 tàu cá vẫn bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính tổng thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.

Cung cấp thông tin cho báo chí, ông Hà Viên - Trưởng Ban quản lý cảng cá Phú Yên - cho biết, theo thống kê sơ bộ, 3 tàu cá bị cháy hoàn toàn có tổng giá trị gần 3 tỷ đồng; riêng tàu ông Nguyễn Chút (chủ tàu PY90640TS) thiệt hại lớn nhất với khoảng 1,3 tỷ đồng.

Hiện cảng cá đang phối hợp với cơ quan bảo hiểm tiến hành thống kê, xác nhận để trợ giúp bà con, bù đắp thiệt hại quá lớn này.

Hệ thống phòng cháy chữa cháy của các cảng cá cần được trang bị hiện đại hơn, để tránh các sự cố tương tự
Hệ thống phòng cháy chữa cháy của các cảng cá cần được trang bị hiện đại hơn, để tránh các sự cố tương tự

Cũng theo ông Viên, dù được phát hiện sớm nhưng hậu quả vẫn xảy ra nặng nề là do hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) của cảng Tiên Châu không đảm bảo quy chuẩn. Việc người dân dùng một lượng nước ít ỏi để dập tắt ngọn lửa cùng với các chất dễ cháy như bình gas, dầu diezen là một điều cực kỳ khó khăn.

Ông Viên cho biết, sau vụ việc này, cảng đã làm việc với địa phương để cắt cử người phối hợp trực giữ tàu cá vào ban đêm; sắp xếp hợp lý các khu vực neo đậu tàu cá; rà soát, đầu tư các phương án cứu hộ tại cảng khi có bất trắc xảy ra.

Ông Nguyễn Chút, chủ tàu PY90640TS bị ngọn lửa thiêu rụi, chua chát nói: "Cả gia đình và họ hàng anh em chúng tôi hơn chục người đều trông cậy vào con tàu đó mà kiếm cơm. Không biết vì nguyên nhân gì mà tàu lại cháy giữa đêm. Nếu có hệ thống PCCC tốt thì có lẽ con tàu đã được cứu…”.

Trước đó, như báo điện tử Dân trí đã đưa tin, khoảng 23h30 đêm 4/6, tại cảng cá Tiên Châu (xã An Ninh Tây, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, khiến 3 tàu cá của ngư dân bị thiêu rụi hoàn toàn chìm xuống biển, 4 tàu neo đậu gần đó cũng bị cháy sém mạn thuyền.

Các tàu bị thiêu rụi hoàn toàn gồm: Tàu PY 97705 TS của ông Nguyễn Văn Trình công suất 90 CV, hành nghề giã cào; tàu PY 90640 TS của ông Nguyễn Chút công suất 360 CV, hành nghề câu; và tàu PY6878 TS của ông Nguyễn Mỹ công suất 74CV, hành nghề giã cào.

Hiện vụ việc trên đang được các quan chức năng điều tra, làm rõ. Đồng thời, sẽ lên phương án hỗ trợ các gia đình ngư dân khắc phục vụ nạn, kiểm điểm trách nhiệm các bên liên quan.

Trung Thi