Vụ cây xanh chết khô bên cầu Nhật Tân: Trồng lại hàng cây mới

(Dân trí) - Chiều tối 21/8, một nhóm công nhân đã tiến hành trồng cây mới, thay thế toàn bộ hàng cây xanh chết khô dọc đường dẫn lên xuống cầu Nhật Tân mà Dân trí đã phản ánh trước đó.

 

cay-xanh-cau-nhat-tan-b5188
Hàng cây mới được trồng lại, nhưng vẫn chưa được chằng chống.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, hàng chục cây xanh ven đường dẫn lên xuống cầu Nhật Tân (phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được trồng mới. Trong khi đó nhiều cây xanh chết khô trong khu vực đảo cây xanh phía chân cầu Nhật Tân vẫn chưa được trồng thay thế.

Trước đó, ông Nguyễn Lê Minh - Giám đốc Ban điều hành dự án cầu Nhật Tân cho biết đã yêu cầu Công ty Vinaconex (một trong những liên danh xây dựng cầu Nhật Tân - PV) phải có trách nhiệm hoàn toàn trong việc trồng lại hàng cây xanh chết khô mà Dân trí đã phản ánh.

“Chúng tôi đã yêu cầu họ thống kê đầy đủ số lượng cây chết khô nhưng đến nay vẫn chưa có được con số đầy đủ. Đồng thời chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phải tăng cường tưới nước, chăm sóc cây để cây trồng xuống phải phát triển, cây trồng thay thế cây đã chết khô phải đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo phát triển, đúng như hợp đồng ký kết trước đây”- ông Minh nói và cho biết toàn bộ chi phí do Công ty Vinaconex chịu, nhà nước không phải bỏ thêm tiền.

Thế Kha