1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ bãi trông ôtô "nuốt" một làn đường: Rút giấy phép nếu cần thiết

(Dân trí) - Phòng quản lý giao thông đô thị, Sở GTVT Hà Nội cho biết nếu trong quá trình kiểm tra xử lý thấy rằng vì có điểm đỗ ở đây mà gây nên tình trạng dừng, đỗ lộn xộn, gây bất cập hoặc đơn vị được cấp phép vi phạm hợp đồng thì sẽ đề xuất thu hồi giấy phép ngay.

Liên quan đến việc bãi đỗ xe cuối đường Hoàng Đạo Thúy “nuốt” cả trăm mét của một làn đường Hoàng Đạo Thúy kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân, phóng viên Dân trí đã có buổi làm việc với chính quyền sở tại là UBND phường Nhân Chính quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Ông Nguyễn Đăng Sơn, cán bộ đô thị phường Nhân Chính quận Thanh Xuân khẳng định việc đỗ, dừng xe ở tuyến đường này lộn xộn là có thật.


Ông Nguyễn Đăng Sơn, cán bộ đô thị phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội

Ông Nguyễn Đăng Sơn, cán bộ đô thị phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân Hà Nội

Ông Sơn cũng cho biết, phía Hợp tác xã Thành Công thì khẳng định việc ô tô đỗ ở làn bên trái đường không phải do họ. Những chiếc ô tô đó là khách hàng của các tòa nhà cao tầng cũng như các quán ăn xung quanh.

Việc này đã gây khó khăn cho việc xử lý triệt để của công an phường vì họ chỉ xử phạt được chủ xe. Phía công an phường thì liên tục tuần tra, tuy nhiên không thể có mặt 24/24 được, khi có lực lượng công an thì họ không đỗ nữa.

Tuyến đường này do thành phố quản lý, việc cắm biển giao thông thuộc thẩm quyền của Sở GTVT. Phía UBND phường đã có gửi đề xuất cắm biển tạm thời trong quá trình đợi dự án tiếp tục triển khai để thuận tiện cho việc đi lại của người dân, tuy nhiên không biết lý do gì mà tuyến đường này chưa được cắm biển.


Trước khi báo Dân trí phản ánh, bãi xe này ngang nhiên hoạt động ngay gần đội thanh tra GTVT quận Thanh Xuân.

Trước khi báo Dân trí phản ánh, bãi xe này ngang nhiên hoạt động ngay gần đội thanh tra GTVT quận Thanh Xuân.

Về phía Sở GTVT, Phòng quản lý giao thông đô thị của Sở GTVT Hà Nội cho biết, trước đây đoạn đường này là khoảng đất trống, nơi đổ phế thải vật liệu xây dựng gây nhức nhối về cảnh quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở đó, thành phố cũng như quận Thanh Xuân đã giao cho Hợp tác xã Thành Công quản lý mặt bằng, chống lấn chiếm.

Sở GTVT Hà Nội cũng khẳng định chỉ cấp phép trông xe cho Hợp tác xã Thành Công theo đúng quy định của Luật giao thông đường bộ. Đó là, chỉ cấp một làn xe đỗ dọc theo sát mép vỉa hè đúng theo chiều xe chạy và cách hai đầu nút giao thông là 20m và mặt lòng đường cấp phép rộng không quá 1.8 m với chiều dài là 160m.


Giấy phép trông giữ xe của bãi xe Thành Công, trong đó có những quy định nghiêm ngặt về diện tích được phép sử dụng.

Giấy phép trông giữ xe của bãi xe Thành Công, trong đó có những quy định nghiêm ngặt về diện tích được phép sử dụng.

Trước đây, báo chí đã từng phản ánh về việc có rất nhiều xe đỗ dừng đỗ ở đó và Sở GTVT TP. Hà Nội đã giao cho thanh tra làm rõ việc các xe đỗ tùy tiện ngoài vạch sơn.

Thanh tra giao thông cùng với cơ quan chức năng của phường Nhân Chính đã xử lý nhiều lần các chủ phương tiện và cả đơn vị khai thác điểm đỗ này là Hợp tác xã Thành Công.

Tuy nhiên, vừa qua báo Dân trí lại vẫn ghi nhận tình trạng vi phạm và đã tiếp tục có phản ánh về vấn đề đỗ xe lộn xộn ở điểm này.

Tiếp thu ý kiến của báo Dân trí phản ánh, Sở GTVT Hà Nội cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo thanh tra cụ thể và xử lý nếu có vi phạm.

Qua quá trình kiểm tra xử lý, nếu thấy rằng vì có điểm đỗ ở đây mà gây nên tình trạng dừng đỗ lộn xộn gây ra các vấn đề bất cập hoặc là đơn vị được cấp phép không có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc hợp đồng thì sẽ đề xuất thu hồi giấy phép ngay. Lãnh đạo Phòng Quản lý giao thông đô thị, Sở GTVT cho rằng: " Việc cấp phép trông xe cũng là vì nhu cầu của nhân dân, và việc thu hồi giấy phép khi không hợp lý cũng là việc phục vụ nhu cầu của nhân dân".

Thời gian tới, Sở GTVT Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát, căn cứ vào ý kiến liên ngành và tiến độ dự án để tiến hành phân bố lại giao thông, cắm biển để giải quyết triệt để tình trạng dừng đỗ không đúng nơi quy định.

Trọng Trinh-Nguyễn Hùng