Vụ 9 người thương vong do ngạt khí lò vôi: 4 nạn nhân trong một gia đình

(Dân trí) - Liên quan đến vụ ngạt khí lò vôi xảy ra trên địa bàn xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa khiến ít nhất 8 người tử vong, một người nguy kịch, có 4 nạn nhân trong một gia đình và một phụ nữ đang mang thai.

Hiện trường vụ ngạt khí lò vôi

Như Dân trí đã thông tin, vụ tai nạn ngạt khí lò vôi xảy ra trên địa bàn xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống khiến ít nhất 8 người tử vong. Vụ việc xảy ra đúng ngày đầu năm 2016 khiến cả vùng quê bàng hoàng, xôn xao.

Hàng trăm người dân tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan để nghe ngóng vụ việc
Hàng trăm người dân tập trung tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Đức Cầu Quan để nghe ngóng vụ việc

Thông tin ban đầu được biết, trong số 9 nạn nhân gặp nạn có 4 người trong cùng một gia đình, 3 người đã tử vong, còn người mẹ đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, trong số các nạn nhân tử vong có một phụ nữ đang mang thai khoảng 5 tháng tuổi.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Lê Xuân Hùng - Phó chủ tịch UBND huyện Nông Cống cho biết, có 9 người bị nạn, trong đó có 8 người đã tử vong, theo thông tin sơ bộ ban đầu thì gần như các nạn nhân tử vong tại chỗ. Nguyên nhân dẫn đến cái chết đang được cơ quan pháp y, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành điều tra, hiện chưa có kết luận cuối cùng.

Cũng theo ông Hùng, trước mắt, huyện đã thông báo hỗ trợ cho mỗi gia đình có người tử vong 5 triệu đồng, người bị thương 3 triệu đồng; Hội chữ thập đỏ cũng hỗ trợ cho các gia đình nạn nhân mỗi người 2 triệu đồng.

Hiện tại, lãnh đạo huyện Nông Cống đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung công tác khắc phục hậu quả, động viên, thăm hỏi gia đình các nạn nhân. Cụ thể để kết luận nguyên nhân vụ tai nạn và quy trình hoạt động của lò vôi đang được cơ quan điều tra tiến hành làm việc.

Các ngành chức năng và UBND huyện Nông Cống đang tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
Các ngành chức năng và UBND huyện Nông Cống đang tập trung chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả

Các nạn nhân được xác định là ông Lê Văn Thong (SN 1959, chủ lò vôi), ông Hoàng Văn Việt, ông Lê Đình Hòa, ông Phạm Văn Tuyên, bà Lê Thị Mai, bà Lê Thị Nga (cùng ở xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống) và ông Lê Gia Cường, ông Lê Văn Tân (cùng ở xã Hoàng Sơn, huyện Nông Cống).

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành niêm phong hiện trường để tiến hành điều tra và công tác khám nghiệm tử thi cũng đang được tiến hành khẩn trương.

Dân trí sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Hiện trường vụ ngạt khí lò vôi
Hiện trường vụ ngạt khí lò vôi

Lò vôi được xây dựng thô sơ nằm dưới chân núi đá.

Lò vôi được xây dựng thô sơ nằm dưới chân núi đá.

Vụ 9 người thương vong do ngạt khí lò vôi: 4 nạn nhân trong một gia đình - 5
Xung quanh khu vực hiện trường có rất nhiều lò vôi thủ công
Xung quanh khu vực hiện trường có rất nhiều lò vôi thủ công

Duy Tuyên