1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ 45 du khách leo núi mắc kẹt: Chấn chỉnh người dẫn đường

Hải Đăng

(Dân trí) - Chiều 2/12, ông Nguyễn Ngọc Danh, Chánh Văn phòng UBND huyện Khánh Sơn (Khánh Hòa) cho biết, UBND huyện này vừa có văn bản tiếp tục chấn chỉnh, nghiêm cấm tình trạng leo núi tự phát tại xã Thành Sơn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Danh, từ trước đó UBND huyện Khánh Sơn đã có chỉ đạo UBND xã Thành Sơn gắn các biển cảnh báo, nghiêm cấm tour du lịch tự phát, leo núi Tà Giang, xã Thành Sơn.

Ngay sau vụ việc đoàn leo núi 45 du khách bị mắc kẹt trên núi Tà Giang do mưa lũ, UBND huyện Khánh Sơn tiếp tục có văn bản chỉ đạo xã Thành Sơn tập trung rà soát, kiểm tra, xử lý nghiêm những cá nhân có liên quan tham gia dẫn đường cho đoàn khách leo núi tự phát.

"Các đơn vị ở địa phương khác tự làm tour, nhận khách và lợi dụng ngày nghỉ của huyện để lên thuê người đồng bào, người dân địa phương dẫn đi. Chủ tịch UBND huyện cũng vừa có chỉ đạo yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm, mời những người dân dẫn tour lên làm việc, chấn chỉnh", Chánh Văn phòng UBND huyện miền núi Khánh Sơn nhấn mạnh.

Vụ 45 du khách leo núi mắc kẹt: Chấn chỉnh người dẫn đường - 1

Hình ảnh đoàn du khách TPHCM leo núi mắc kẹt ở Khánh Hòa được đưa xuống núi an toàn - (Ảnh: Ngọc Danh)

Trước đó vào khoảng 10h ngày 1/12, đoàn cứu hộ của huyện Khánh Sơn đã vượt đường rừng, đưa thành công đoàn du khách TP HCM mắc kẹt trên núi xuống xã Thành Sơn an toàn.

Đoàn này xuống núi tổng cộng 57 người, trong đó 45 hành khách và 12 người dân địa phương dẫn đường. Sau khi về đến trung tâm xã Thành Sơn, đoàn lên ô tô trở về TPHCM.

Đoàn du khách đến huyện Khánh Sơn hôm 28/11, thực hiện hành trình leo núi khám phá từ núi Tà Giang (xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn) đi qua khu vực đèo Khánh Lê (huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa).

Do mưa lớn, nhóm bị mắc kẹt tại khu vực trại bò thuộc thôn 4 - Tà Giang, xã Thành Sơn, huyện Khánh Sơn.