Cà Mau:

Vụ 3 người tử vong bất thường: Nghi phạm sống như vợ chồng với một nạn nhân

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - Theo lãnh đạo Công an Cà Mau, bước đầu xác định nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình là N.H.L. (33 tuổi), được cho là sống như vợ chồng với con gái chủ nhà - nữ nạn nhân T.T.M.T.

Chiều 5/4, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Phạm Minh Lũy - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau - cho biết, ông đang có mặt nơi xảy ra vụ 3 người trong gia đình tử vong nghi bị sát hại để chỉ đạo lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Trả lời báo chí, theo lãnh đạo Công an Cà Mau, bước đầu xác định nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình là N.H.L. (33 tuổi), được cho là sống như vợ chồng với con gái chủ nhà - nữ nạn nhân T.T.M.T.

Nghi phạm này có dấu hiệu tự sát, bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ 3 người tử vong bất thường: Nghi phạm sống như vợ chồng với một nạn nhân - 1

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Giang).

Ông Tô Trường Sơn - Chánh văn phòng UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau - cho biết, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh làm rõ thông tin nghi phạm sống như vợ chồng với nữ nạn nhân T.

"Nguyên nhân xảy ra 3 người cùng tử vong cơ quan chuyên môn đang vào cuộc điều tra" - ông Sơn nói.

Thông tin thêm với PV Dân trí, ông Nguyễn Phương Bắc - Bí thư huyện ủy Phú Tân - cho hay, vụ việc đang được Công an tỉnh Cà Mau phụ trách điều tra nên huyện chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 8h30 ngày 5/4, ông Trần Văn H. (SN 1956, ngụ khóm 6, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) phát hiện bà N.N.X. (SN 1964, vợ ông H.), chị T.T.M.T. (SN 1989, con ông H.) và cháu P.M.T. (SN 2016, cháu ngoại ông H.) tử vong tại nhà sau của gia đình. Tại hiện trường có nhiều vết máu.