Vụ 3 người rơi khỏi cầu cao 15m: Người chồng đã qua cơn nguy kịch

(Dân trí) - ​Sau khi được phẫu thuật và cấp cứu nhiều ngày, anh Tĩnh - nạn nhân còn sống duy nhất trong vụ tai nạn cả gia đình bị xe tải đâm rơi xuống cầu Rộ đã qua cơn nguy kịch. Hiện các bác sĩ vẫn đang tiếp tục điều trị vết thương cụt cẳng chân trái và gãy xương đùi cho anh Tĩnh.

Ngày 3/2, Bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, phía bệnh viện này vừa phẫu thuật tạo mỏm cụt cẳng trái và xử lý xương đùi trái bị gãy cho anh Võ Văn Tĩnh (30 tuổi, trú xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An).

Hiện anh Tĩnh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện.

Hiện anh Tĩnh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa hay biết vợ con anh chết.
Hiện anh Tĩnh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa hay biết vợ con anh chết.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Việt Anh - Phụ trách khoa Hồi sức tích cực bệnh viện chấn thương chỉnh hình Nghệ An cho biết, lúc mới nhập viện bệnh nhân Tĩnh bị cụt toàn bộ cẳng chân trái, đùi trái bị gãy xương, nhiều nơi trên cơ thể bị thương, xây xát.

Các bác sĩ đã phẫu thuật xử lý vết xương đùi bị gãy, tạo mỏm cụt chân trái cho bệnh nhân Tĩnh. Các bác sĩ cũng đã phải truyền 1 lít hồng cầu khối và 600ml huyết tương cho bệnh nhân Tĩnh sau ca phẫu thuật.

Ngồi ngoài hành lang túc trực, anh Hiếu (em họ anh Tĩnh) tỏ ra lo lắng khi không biết tình hình sức khỏe anh mình ra sao. Anh Hiếu kể, gia đình anh Tĩnh thuộc diện khó khăn. Sau khi cưới và sinh được cháu Huy, 2 vợ chồng anh Tĩnh gửi con lại cho bà ở quê để vào miền Nam làm công nhân.

Anh Tĩnh đã qua cơn nguy kịch, song hậu quả để lại anh phải cắt một chân.
Anh Tĩnh đã qua cơn nguy kịch, song hậu quả để lại anh phải cắt một chân.

“Ngày 24 Âm lịch vừa qua, anh Tĩnh và vợ về ăn Tết. Chiều mồng 5 Tết anh ấy chở mẹ cùng vợ và cháu đi lấy thuốc thì gặp nạn trên cầu Rộ. Gia đình sợ anh ấy sốc nên cũng chưa dám kể lại cho anh ấy biết chuyện bác và chị cùng cháu đã mất anh ạ”, anh Hiếu chia sẻ.

Anh Phạm Văn Hà (em trai tài xế Lai) cho biết, sau khi vụ tai nạn xảy ra, phía gia đình đã lập tức đến hiện trường phối hợp cùng cơ quan chức năng và gia đình đưa các nạn nhân đi cứu chữa tại bệnh viện. Tuy nhiên vết thương quá nặng nên không thể cứu được cháu Huy.

“Chuyện xảy ra rất đáng tiếc, đau thương. Mấy ngày qua gia đình chúng tôi túc trực 24/24 tại bệnh viện để cùng người nhà chăm sóc cho anh Tĩnh, mong anh ấy sớm bình phục”, anh Hà chia sẻ.

Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng trên, phía phòng PC45 Công an tỉnh Nghệ An đã thụ lý hồ sơ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện tài xế Phạm Văn Lai (42 tuổi, trú xã Hưng Lộc, TP. Vinh) đang bị cơ quan công an tạm giữ hình sự để mở rộng điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên cầu Rộ.
Hiện trường vụ tai nạn xảy ra trên cầu Rộ.

Công an huyện Thanh Chương cho biết, bước đầu kết quả xét nghiệm nồng độ cồn của tài xế Lai là vượt quá giới hạn cho phép (0,37 miligam/1 lít khí thở). Dấu vết tại hiện trường cho thấy xe tải đâm trực diện xe máy và va vào thành cầu rồi nằm quay lại bên trái đường.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 13h ngày 1/2, trên cầu Rộ bắc qua Sông Lam đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 37C - 062.02 do anh Phạm Văn Lai (41 tuổi, quê Nghệ An) điều khiển đã va chạm với 2 chiếc xe máy mang biển kiểm soát 29U6 - 2956 và 37H6 - 4607.

Cú tông mạnh làm 4 người trên 2 xe máy bị thương nặng, trong đó 3 người rơi từ mặt cầu xuống chân cầu với độ cao khoảng 15m khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Xuân và con dâu Vi Thị Huệ tử vong tại chỗ, cháu Võ Hùng Huy (3 tuổi) bị thương nặng. Anh Võ Văn Tĩnh (khoảng 30 tuổi) bố của cháu Huy không rơi xuống chân cầu nhưng bị văng vào lan can cầu, chân bị đứt lìa.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã làm 3 người trong một gia đình tử vong.

Nguyễn Duy