TPHCM:

Vụ 2 thanh niên chết trên lỗ thủng của bức tường: Có thể do truy sát!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể thanh niên trên lỗ thủng của bức tường, trưa 6/9, Đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, nguyên nhân ban đầu có thể là do các thanh niên này bị nhóm khác truy đuổi nên phải bỏ chạy dẫn đến tai nạn.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 5h 30’ sáng 6/9 người dân tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh và xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (TPHCM) đi tập thể dục, phát hiện 3 thanh niên nằm ngay lỗ thủng của một bức tường nhà kho cạnh mương nước ở đường Phạm Văn Sáng, ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

1-1441517411731
Công an phong tỏa khu vực để khám nghiệm hiện trường

Khi mọi người lại gần kiểm tra thì phát hiện 2 thanh niên đã tử vong; người còn lại thở thoi thóp, tay chân bị gãy, lập tức được đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh và các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM đã đến phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Qua kiểm tra tại hiện trường, Công an phát hiện 2 cây mã tấu tự chế và 1 xe gắn máy BKS 59Y1 – 70.221 bị hư hỏng nằm dưới mương nước.

2-1441517411191
Mương nước nơi xảy ra vụ việc

Hai nạn nhân tử vong được xác định là Hồng Văn Hưởng và Nguyễn Văn Ngọc Thanh (cùng 18 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), riêng thanh niên bị thương đang cấp cứu vẫn chưa rõ danh tính.

Đại tá Nguyễn Văn Quý – Trưởng công an huyện Bình Chánh, TPHCM cho biết, điều tra ban đầu cho thấy, 3 thanh niên nói trên có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác ở huyện Hóc Môn. Rạng sáng cùng ngày xảy ra sự việc truy đuổi giữa hai nhóm. Khả năng, 3 thanh niên nói trên yếu thế hơn nên điều khiển xe gắn máy bỏ chạy, tuy nhiên do không làm chủ tốc độ, dẫn đến tai nạn.

3-1441517411378
Rất đông người dân vây kín khu vực để theo dõi vụ việc

Hiện công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các Phòng nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đình Thảo

xahoi-1441422069830