Vụ 2 người chết ở Hải Phòng: Hai nhóm mang theo giáo mác đuổi đánh nhau

Trần Thanh

(Dân trí) - Cảnh sát bước đầu xác định 2 nhóm thanh niên điều khiển xe máy mang theo giáo mác và "bom xăng" đuổi đánh nhau. Họ chạy trên cầu vượt Lạch Tray rồi đâm vào ô tô đầu kéo dẫn đến tai nạn.

Trưa 28/5, Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng thông tin chi tiết về vụ xe máy đấu đầu xe tải trong đêm khiến 2 người tử vong.

Theo đó, rạng sáng cùng ngày, tại cầu vượt Lạch Tray (cấm xe máy) thuộc phường Lạch Tray (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) xảy ra vụ va chạm giữa ô tô đầu kéo, kéo theo rơ-moóc do anh Đỗ Văn Bình (SN 1972, ở Hải Dương), điều khiển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội với 2 xe máy đi chiều ngược lại.

Vụ 2 người chết ở Hải Phòng: Hai nhóm mang theo giáo mác đuổi đánh nhau - 1

Chiếc xe máy bốc cháy tại chỗ sau vụ tai nạn (Ảnh: Hoàng Thu).

Cú đâm va cực mạnh khiến V.B.A. (SN 2004, ở huyện An Dương, Hải Phòng) và B.T.D. (SN 2005, ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) tử vong tại chỗ. P.K.D. (SN 2006, ở quận Kiến An, Hải Phòng) bị thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Tại hiện trường, các phương tiện liên quan bị hư hỏng. Riêng xe máy mang BKS: 15B4-204.15 bị cháy hoàn toàn.

Theo cảnh sát, khi lực lượng chức năng đến hiện trường phát hiện một thanh giáo dài khoảng 1,6m; một can nhựa nhỏ loại 2 lít; một két nhựa dùng để đựng vỏ bia chai, nghi đựng xăng.

"Khả năng nhóm điều khiển xe máy mang theo giáo mác và xăng để đuổi đánh nhau. Họ đã chạy vào đường cấm trên cầu vượt Lạch Tray rồi đâm vào ô tô đầu kéo nêu trên", báo cáo của Công an TP Hải Phòng nêu.

Vụ 2 người chết ở Hải Phòng: Hai nhóm mang theo giáo mác đuổi đánh nhau - 2

Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều vỏ chai bia nghi đựng xăng, một thanh giáo dài khoảng 1,6m (Ảnh: Hoàng Thu).

Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định không có chất ma túy và cồn trong cơ thể lái ô tô đầu kéo Đỗ Văn Bình.

Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công quận Ngô Quyền đang thụ lý vụ việc.