Quảng Nam:

Voi rừng xuất hiện tại huyện Bắc Trà My

(Dân trí) - Thời gian gần đây, bà con trên địa bàn làng Khe Dưng (thôn 5, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam) thường xuyên thấy voi rừng xuất hiện và tàn phá hoa màu và cây cối.

Sáng nay 23/2, trao đổi với PV Dân trí, Chủ tịch xã Trà Đốc (Bắc Trà My) - ông Hồ Văn Lợi - cho biết, có nghe thông tin của người dân về việc voi rừng về địa phương phá hoại hoa màu. Tuy nhiên, có bao nhiêu con voi và mức độ tàn phá như thế nào thì hiện xã chưa thống kê đầy đủ.

Người dân xã Trà Đốc lo lắng khi đàn voi về phá hoại hoa màu
Người dân xã Trà Đốc lo lắng khi đàn voi về phá hoại hoa màu

Chủ tịch xã Trà Đốc cho biết, theo người dân thông tin lại, đàn voi có khoảng 3 con xuất hiện từ tháng 8/2013 tại khu vực rừng già thuộc Núi Mun, giáp ranh với xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước). Thời gian gần đây, đàn voi này di chuyển đến địa phận xã Trà Đốc để tìm kiếm thức ăn.

Người dân cũng cho biết, đã nhiều lần nghe tiếng voi gầm gần khu vực làng, trong đó có tiếng của 1 con nhỏ và hai con lớn. Rất có thể đây là đôi voi bố mẹ vừa mới sinh hạ được một chú voi con.

Chủ tịch xã Trà Đốc cho biết, theo thống kê thiệt hại ban đầu của làng Khe Dưng, có tất cả 13 hộ dân bị thiệt hại nặng về hoa màu, cây cối vì bị voi dẫm nát. “Chúng tôi đã họp dân để tuyên truyền tránh xa đàn voi. Đối với những hộ dân bị thiệt hại về hoa màu, xã đã hỗ trợ mỗi hộ 50kg gạo, đồng thời báo lên huyện để có thêm hỗ trợ cho bà con và có biện pháp bảo vệ người dân, hoa màu cũng như bảo vệ đàn voi”, ông Hồ Văn Lợi cho biết.

Trong khi đó, trao đổi với với PV Dân trí, Phó Chủ tịch huyện Bắc Trà My – ông Nguyễn Nhuần – cho biết, ông chưa nắm thông tin có đàn voi kéo về xã Trà Đốc phá hoại cây cối và hoa màu của người dân vì xã chưa báo cáo lên.

Công Bính