1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

“Vòi rồng” khói đen đặc trong đám cháy dữ dội tại cơ sở nhôm nhựa

(Dân trí) - Đến 15h chiều 21/5, vụ cháy kinh hoàng tại cơ sở 2 của Cty TNHH SX - TM Tân Ánh Dương đóng trên địa bàn Tân Hòa, phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định) mới cơ bản được khống chế.

Hình ảnh cột khói bốc lên đen đặc (Clip F.B)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 13h chiều cùng ngày (21/5) tại cơ sở 2 của Cty TNHH SX - TM Tân Ánh Dương đóng tại địa bạn nói trên, bất ngờ phát cháy dữ dội, sau đó đám cháy nhanh chóng thiêu rụi nhiều dãy nhà xưởng. Khói đen bốc lên ngùn ngụt như “vòi rồng”, tỏa khắp vùng, người dân ở xa cách 4-5 km vẫn nhìn thấy cột khói của đám cháy.

Theo ghi nhận, cơ sở 2 của Cty TNHH SX - TM Tân Ánh Dương tập trung nhà xưởng sản xuất bàn ghế nhôm, sắt; sản phẩm nhựa giả mây xuất khẩu, nệm, ghế sofa… Nguyên liệu các mặt hàng nói trên là những vật dụng dễ cháy và dẫn cháy nhanh khiến đám cháy lây lan rất nhanh.

Đám cháy kinh hoàng xảy ra tại cơ sở 2 của Cty TNHH SX – TM Tân Ánh Dương (thị xã An Nhơn, Bình Định - ảnh cắt từ Clip F.B.).
Đám cháy kinh hoàng xảy ra tại cơ sở 2 của Cty TNHH SX – TM Tân Ánh Dương (thị xã An Nhơn, Bình Định - ảnh cắt từ Clip F.B.).

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã huy động khẩn cấp gần 100 cán bô, chiến sĩ và 7 xe chữa cháy của các đơn vị ở TP Quy nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, Phù Cát và các khu công nghiệp và khu kinh tế đến ngay hiện trường để dập tắt đám cháy. Tuy nhiên, do đám cháy lớn nên lực lượng PCCC tỉnh tiếp tục huy động thêm 2 xe chữa cháy của Cảng Quy Nhơn hỗ trợ.

Do đám cháy lớn và có tính chất nghiêm trọng nên lực lượng quân đội thuộc Lữ đoàn Phòng không 573 đóng trên địa bàn phường Nhơn Hòa cũng tham gia chữa cháy.

Có trên 400 người tham gia vào vụ cháy kinh hoàng này.
Có trên 400 người tham gia vào vụ cháy kinh hoàng này.

Ông Dương Văn Tý, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn Phòng không 573 đóng trên địa bàn phường Nhơn Hòa, cho biết: “Ngay sau khi đám cháy xảy ra, đơn vị đã điều động 200 cán bộ, chiến sĩ đến ngay hiện trường để tham gia chữa cháy. Hiện chúng tôi đang tập trung cách ly đám cháy ở phía Tây để ngăn cháy lan sang khu dân cư lân cận”.

Thượng tá Lê Đức Minh, Phó trưởng Công an thị xã An Nhơn, cho biết thêm, đơn vị đã điều động gần như toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của Công an thị xã An Nhơn, cả lực lượng Công an phường và dân quân tự vệ, quân số gần 100 người để tham gia chữa cháy.

Cột khói bốc lên ngùn ngụt như vòi rồng.
Cột khói bốc lên ngùn ngụt như "vòi rồng".

Đến 15h chiều cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn đang tích cực phun nước bảo vệ khu vực chứa 2 bồn gas nhằm ngăn ngọn lửa lây lan qua gây nổ.

Nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Doãn Công